Thursday, March 28, 2024

Tây Nguyên: Đủ kiểu ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo


TÂY NGUYÊN (NV) – Trong khi người nghèo ở tỉnh Đắk Lắk bị “mượn” tiền xây nhà đại đoàn kết, thì học sinh nghèo bán trú ở tỉnh Gia Lai cũng bị nhà trường “giữ giùm” tiền hỗ trợ.



Căn nhà của ông Lý Kiềm Trình, 1 trong 5 căn nhà bị cán bộ xã rút bớt 10 triệu đồng hỗ trợ khi xây dựng. (Hình: Người Lao Động)


Người Lao Động ngày 5 Tháng Giêng, dẫn phúc trình thanh tra huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2013, cán bộ xã Ea M’droh đã xén bớt 50 triệu đồng từ số tiền tài trợ 250 triệu đồng của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk giúp xây nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo ở địa phương (50 triệu đồng/căn).


Số tiền 50 triệu đồng ăn chặn này, bà Hà Thị Duyên, thủ quỹ xã, cho ông Trần Văn Tư, phó chủ tịch xã Ea M’droh, hiện là phó bí thư xã Ea Kiết và ông Lê Văn Hậu, phó chủ tịch xã Ea M’droh ứng xài mỗi người 20 triệu đồng, còn lại chi cho hoạt động thường xuyên của xã.


Ông Lý Kiềm Trình, ngụ xã Ea M’droh nói: “Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng khi biết được hỗ trợ xây nhà tình thương mà phải nộp tiền đối ứng 10 triệu đồng, gia đình tôi đã vay mượn nộp vào để được xây. Thế nhưng, giờ nghe tin họ đã xén bớt 10 triệu đồng khiến tôi rất buồn. Không biết họ xây dựng chính xác là bao nhiêu, nhưng nhà xây chưa lâu nay đã thấm nước mưa.” Ngoài ông Trình, 4 hộ nghèo khác cũng bị tình trạng tương tự.


Theo ông Trần Viết Lai, chủ tịch xã Ea M’droh, hiện số tiền cán bộ xã “mượn” của hộ nghèo đã được hoàn trả. Xã cũng đã thông báo cho 5 hộ được hỗ trợ đến nhận thêm 10 triệu đồng/hộ.


Cũng theo tin Người Lao Động, ngày 4 Tháng Giêng, ủy ban tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo ủy ban huyện Kon Chro cùng Sở Giáo Dục tỉnh kiểm tra trường cấp 1-2 Cao Bá Quát, xã Đắk Sông, huyện Kon Chro vụ 14 học sinh ra trường này hơn một năm đã đến đòi tiền hỗ trợ học sinh bán trú theo chủ trương của chính phủ mà trường này trả thiếu trong năm học 2013-2014, mỗi em 1 triệu đồng.


Theo sổ sách, trường Cao Bá Quát đã chi đủ số tiền hơn 406 triệu đồng cho diện học sinh được hỗ trợ trong 2 năm học 2013-2014 và 2014-2015. Tuy nhiên, thực tế là tất cả học sinh thuộc diện này từ lớp 6 đến lớp 9 đều bị trường xén bớt tiền hỗ trợ, trung bình từ 1-2.9 triệu đồng/em.


Ngay sau đó, ông Trần Quốc Khải, hiệu trưởng nhà trường, đã cho giáo viên đến tận nhà các học sinh để trả số tiền còn thiếu. Tiếp đó, hàng chục học sinh đang học tại trường cũng lên tiếng cho biết chưa nhận đủ tiền bán trú.


Ông Khải giải thích, trường giữ một phần tiền hỗ trợ để chi trả sau do “sợ các em tiêu hết rồi nghỉ học. Còn việc tôi sơ suất để thiếu tiền của 14 em thì nay đã khắc phục rồi,” ông Khải nói.


Thế nhưng theo ông Tạ Văn Chinh, chủ tịch xã Đắk Sông, nhiều học sinh đã lên gặp chính quyền xã phản ánh trường vẫn chưa trả đủ tiền. Xã đã báo vụ việc cho huyện.


Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Thạch, giám đốc Sở Giáo Dục tỉnh Gia Lai cho biết, vẫn đang kiểm tra chứ chưa có thông tin cụ thể về việc xảy ra ở trường Cao Bá Quát. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT