Thursday, April 25, 2024

Tết hỗn loạn vì tai nạn, ẩu đả, ngộ độc

HÀ NỘI (NV)Chỉ trong ba ngày từ mùng một đến mùng ba Tháng Giêng âm lịch, tại Việt Nam có đến 21,000 người phải vào bệnh viện vì tai nạn, ẩu đả, ngộ độc.


Trong khi Ủy Ban An Toàn Giao Thông của Việt Nam cho biết, số vụ, số người tử nạn và số người bị thương vì tai nạn giao thông giảm đáng kể so với năm ngoái thì Bộ Y Tế Việt Nam khẳng định, trong ba ngày Tết có 17,200 người phải vào bệnh viện cấp cứu vì tai nạn giao thông – tăng 118% so với năm ngoái.








Nhân viên y tế của các bệnh viện tất bật vì có quá nhiều người cần cấp cứu trong dịp Tết. (Hình: Người Lao Ðộng)


Bộ Công An Việt Nam xác nhận có 101 người thiệt mạng. 163 người bị thương vì tai nan giao thông trong ba ngày Tết, số người tử nạn và số người bị thương vì tai nạn giao thông đang tăng dần. Cụ thể là con số này trong ngày mùng ba Tháng Giêng âm lịch tăng gần gấp rưỡi so với mùng một và mùng hai Tháng Giêng âm lịch.


Ngoài 17,200 người phải vào bệnh viện cấp cứu vì tai nạn giao thông, còn có chừng 2,000 được đưa vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm và ngành y tế Việt Nam phải cấp cứu cho 2,000 người khác bởi liên quan đến các vụ ẩu đả. Tết năm nay, số người thiệt mạng vì ẩu đả cao gấp hai lần rưỡi năm ngoái. Tết Ất Mùi chỉ có bốn nạn nhân. Còn trong ba ngày Tết Bính Thân số người chết vì ẩu đả là mười!


Bộ Y Tế Việt Nam nhận định, phần lớn số người mà nhân viên y tế phải cấp cứu trong ba ngày Tết vì tai nạn giao thông, ngộ độc, ẩu đả đều có liên quan đến bia, rượu.


Cả báo giới lẫn Ủy Ban An Toàn Giao Thông của Việt Nam cùng xác nhận, vi phạm luật giao thông (đã uống bia, rượu mà còn lái xe, chở nhiều người, chạy nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ, không đội mũ an toàn,…) là chuyện phổ biến trong ba ngày Tết, kể cả ở những khu vực có sự hiện diện của cảnh sát giao thông như Hà Nội, Sài Gòn. Ở nông thôn, tình trạng vừa kể còn trầm trọng hơn.


Do đợt nghỉ Tết năm nay sẽ còn kéo dài đến mùng 8 Tháng Giêng âm lịch (15 tháng 2), một viên phó thủ tướng kiêm chủ tịch Ủy Ban An Toàn Giao Thông Việt Nam vừa gửi công điện yêu cầu toàn bộ lực lượng công an từ trung ương đến phường, xã phải “gia tăng tuần tra” và phải “xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông,” kể cả các con đường ở nông thôn.


Người ta không tin công điện vừa kể có tác dụng lớn bởi từ lúc này, nhiều triệu người Việt đã bắt đầu lên đường, từ quê quay trở về nơi ở, nơi làm việc và giao thông cũng như trật tự sẽ hỗn loạn hơn gấp nhiều lần so với ba ngày Tết. (G.Ð)

MỚI CẬP NHẬT