Friday, March 29, 2024

Thái Nguyên: Nổ tung lầu nhà giám đốc công an tỉnh


THÁI NGUYÊN 7-1 (NV) –
Sáng sớm ngày Thứ Bảy, nhà riêng của giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên đã bị đặt mìn làm hư hại nhưng không có ai trong nhà bị thương tích.










Nhà giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên bị nổ mìn. (Hình: Tuổi Trẻ)


Tin này được phần lớn các báo ở Việt Nam loan tải. Vụ nổ mìn tại căn nhà 3 tầng lầu số 191 đường Lương Ngọc Quyến của ông Ðại Tá Nguyễn Như Tuấn, giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên, lúc 2 giờ sáng đã phá tan hoang khu vực tầng 1 của ngôi nhà, đồng thời cũng gây thiệt hại cho các nhà lân cận “rất may mắn toàn bộ gia đình ông Tuấn và hàng xóm không ai bị thương”, theo tờ Tuổi Trẻ. Báo Dân Việt nói vợ chồng ông Tuấn và 2 người con ngủ ở tầng 2.


Tin sơ khởi cho biết khi cả phố đang ngủ yên thì một tiếng nổ lớn rung chuyển cả khu vực phát ra từ chỗ nhà ông Tuấn.


“Căn nhà của ông Tuấn bị tàn phá hoàn toàn phần phía trước của tầng 1, cửa trước sập hoàn toàn, tường nứt nẻ, bong tróc sơn vữa. Toàn bộ cửa kính của căn nhà này cùng hàng chục nhà dân xung quanh, bên kia đường (thuộc địa giới hai phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung, TP. Thái Nguyên) trong bán kính khoảng 50m đều vỡ tan. Các biển quảng cáo đổ sập, cửa sắt cong, móp. Cửa hàng máy tính bên cạnh nhà ông Tuấn cũng bị thổi bay cửa cuốn, hàng phở liền kề cũng bị sập cửa”, theo sự mô tả của tờ Tuổi Trẻ.


Báo Dân Việt nói rằng ông Ðại Tá Tuấn mới được “điều” về đây làm giám đốc Sở Công An tỉnh Thái Nguyên được ít tháng.


“Xảy ra ở vị trí có nhiều cơ quan, trường học và khu dân cư như: Sở Giáo Dục Ðào Tạo tỉnh Thái Nguyên, trường Ðại Học Sư Phạm Thái Nguyên, khu dân cư Mỏ Bạch, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên tỉnh Thái Nguyên… vụ nổ khiến dư luận nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đặc biệt hoang mang”, theo Dân Việt.

MỚI CẬP NHẬT