Friday, March 29, 2024

Thầy giáo tạt axít 4 đồng nghiệp vì tư thù


ÐỒNG THÁP (NV)Một vụ tạt axít nghi vì tư thù xảy ra tại huyện Thanh Bình, tỉnh Ðồng Tháp gây dư luận chấn động.

Một loạt bốn người gồm trưởng, phó phòng Giáo Dục huyện Thanh Bình, cùng ông hiệu trưởng và một giáo viên trường trung học cơ sở Tân Phú, tọa lạc tại huyện Thanh Bình bị phỏng khá nặng. Nghi can, ông Phạm Minh Tiên, 35 tuổi, giáo viên trường Tân Phú đã bị bắt để điều tra. Tất cả bốn nạn nhân đều đã được chuyển đến Sài Gòn để điều trị.








Nạn nhân vụ tạt axít được đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Báo mạng VNExpress dẫn phúc trình của công an huyện Thanh Bình cho biết, vụ tạt acid đầu tiên xảy ra tại phòng Giáo Dục huyện Thanh Bình khoảng 3 giờ chiều ngày 21 tháng 3, 2014. Phúc trình nói rằng, ông Phạm Minh Tiên đích thân đến tận trụ sở phòng Giáo Dục, vào phòng làm việc của ông Ðỗ Phước Vĩnh – trưởng phòng, tạt acid vào người ông này. Trên đường trốn chạy, ông Tiên không tha cho ông phó trưởng phòng Giáo Dục Ðinh Văn Cạn, khi thấy ông này bước tới xem chuyện gì xảy ra.

Bỏ mặc hai nạn nhân, ông Tiên nhảy lên xe gắn máy chạy thẳng đến trường trung học Tân Phú, ở cách đó khoảng một cây số rưỡi. Tại đây, ông vào phòng hiệu trưởng, tung acid vào người ông Nguyễn Văn Chiến. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, giáo viên của trường chạy đến định can thiệp cũng lãnh một ca acid vào mặt.

Theo báo Một Thế Giới, ông Phạm Minh Tiến bị nghi ngờ “vi phạm đạo đức nghề nghiệp” đang chờ ra trước hội đồng kỷ luật của trường. Vợ của ông, cũng là một giáo viên dạy tại trường mẫu giáo của huyện cũng đang chờ bị xem xét về một vụ vi phạm. Người ta nghi những lý do trên khiến ông Tiên bực tức, tạt acid cán bộ cấp trên để trả thù.

Còn theo báo Tuổi Trẻ, ông Tiên trước đó là giáo viên trường trung học cơ sở Thanh Bình. Vì xích mích nội bộ, ông được thuyên chuyển về dạy tại trường trung học cơ sở Tân Phú từ đầu niên học 2013-14.
Theo báo mạng VNExpress, cả bốn nạn nhân nói trên đều bị phỏng khá nặng. (PL)

MỚI CẬP NHẬT