Tuesday, April 16, 2024

Thêm 2 người chết vì virus cúm H1N1

HÀ GIANG (NV) – Các viên chức y tế tỉnh Hà Giang vừa loan báo rằng, tại tỉnh này có hai người thiệt mạng vì mắc cúm do virus H1N1 gây ra. Hà Giang còn có 23 người khác nhiễm loại virus cúm này.









Cách ly và điều trị bệnh nhân bị nhiễm virus cúm H1N1. (Hình: PLTP)

Ðiểm đáng chú ý là 23 bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm virus cúm H1N1 đều cùng cư ngụ tại thôn Nà Báu, xã Ngọc Ðường, thành phố Hà Giang. Kết quả xét nghiệm máu của 5/23 bệnh nhân đã giúp xác định họ bị nhiễm virus cúm H1N1 và cả năm đang được điều trị tại khoa truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Cả năm đều sốt cao, ho nhiều, tức ngực, phổi bị tổn thương, có biểu hiện suy hô hấp.

Tháng trước, bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn loan báo đã tiếp nhận hai ca nhiễm virus cúm H1N1 và đã có một người thiệt mạng. Ðây là một người đàn ông 61 tuổi, ngụ tại huyện Tam Nông, tỉnh Ðồng Tháp. Hôm 1 tháng 6, ông này được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu do viêm phổi, suy hô hấp nặng. Nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm virus cúm, bệnh viện Chợ Rẫy đã cách ly người bệnh và kết quả xét nghiệm cho thấy chẩn đoán ban đầu là đúng. Ca nhiễm virus cúm H1N1 còn lại là một phụ nữ, 24 tuổi, ngụ ở Sài Gòn. Người phụ nữ này vừa sinh con và cô cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Ðến cuối tháng có thêm một người đàn ông 52 tuổi, ngụ ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang chết do nhiễm virus cúm H1N1.

Trước nữa, hồi tháng 5, tại Sài Gòn cũng có một cụ ông 72 tuổi thiệt mạng sau khi nhiễm virus H1N1.

Từ đầu năm đến nay, tại Việt Nam đã có khoảng 450 người nhiễm virus cúm H1N1 và 15 người trong số này đã tử vong. (G.Ð.)

MỚI CẬP NHẬT