Thursday, March 28, 2024

Thêm ba người chết ngộp trong hầm chứa nước bẩn

BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) Năm tuần lễ sau ngày xảy ra vụ 6 công nhân bị chết ngộp trong bồn tinh luyện dầu cá ở Ðồng Tháp, nay thêm vụ ba người bị ngộp khí độc trong hầm xử lý nước bẩn của một nhà máy ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tai nạn thứ hai xảy ra khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày 10 tháng 10 tại công ty chế biến hải sản Trọng Ðức, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ba người bị thiệt mạng gồm các ông: Nguyễn Văn Chiến 26 tuổi, Nguyễn Thanh Toàn 31 tuổi và Bùi Văn Hưng 34 tuổi, đều là cư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.









Miệng hầm xử lý nước thải của một nhà máy làm chết 3 người thợ. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của công an địa phương nói rằng, vào giờ nói trên, hai ông Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Thanh Toàn leo xuống hầm xử lý chất thải của nhà máy bằng thang tre để dọn vệ sinh. Người đứng phía trên là ông Bùi Văn Hưng trông thấy đồng nghiệp bị ngất xỉu liền vội trèo xuống hầm để giải cứu. Tuy nhiên, ông Hưng cũng bị xỉu luôn.

Trông thấy sự việc xảy ra, những người khác đeo khẩu trang rồi mới trèo xuống hầm, tìm cách đưa cả ba nạn nhân lên, chở vào bệnh viện cứu cấp. Tuy nhiên, cả ba người đều chết trên giường bệnh khoảng một tiếng đồng hồ sau.

Người ta nghi cả ba công nhân nhà máy Trọng Ðức chết vì hít phải khí độc trong hầm xử lý nước thải, tương tự cái chết thê thảm của sáu công nhân của nhà máy tinh luyện dầu cá tọa lạc tại huyện Lấp Vò, tỉnh Ðồng Tháp sáng ngày 4 tháng 10, tức mới hơn một tháng trước đó. Tai nạn lao động thảm thương này xảy ra từ lúc người đầu tiên bước xuống bồn cá để lấy mẫu mỡ cá tra, ở độ sâu khoảng 6 thước.

Người này bị ngộp thở, chỉ kịp la cầu cứu rồi bất tỉnh nhân sự. Năm người nữa lần lượt leo xuống bồn để cứu đồng nghiệp của mình cũng đều bị ngất xỉu, rơi xuống đáy bồn. Tất cả sáu người thợ đều chết vì ngộp khí trong hầm, trong đó có giám đốc và phó giám đốc nhà máy.

Còn tại nhà máy cán bột keo giấy Ba Chẽ, thuộc tỉnh Quảng Ninh, một bờ kè bê tông thình lình đổ sập khoảng 2 giờ trưa ngày 9 tháng 10 làm 4 người thiệt mạng. Cả bốn nạn nhân đều là thanh niên, trong độ tuổi từ 21 đến 56 tuổi, cùng cư ngụ tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Hai người khác bị thương trong vụ tai nạn này đang được cấp cứu tại bệnh viện. (PL)

MỚI CẬP NHẬT