Thursday, March 28, 2024

Thiếu sân chơi, giới trẻ Hà Nội phóng patin ra phố


HÀ NỘI (NV).- Thiếu chỗ chơi đùa, thanh – thiếu niên Hà Nội từ nhiều năm trở lại đây đã biến đường phố đông đúc làm “sân” trượt patin. Gần đây, số người trẻ biến patin làm phương tiện đi lại, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, bất chấp hiểm nguy, càng thêm nhiều.







Giới trẻ trượt patin giữa phố, vừa “vui ” vừa “đỡ đi bộ mỏi chân.” (Hình: báo Lao Động)


Theo báo Lao động, “trò đùa với tử thần” nói trên đang lan tràn, đâu đâu cũng có thể trông thấy, từ các phố trung tâm như Điện Biên Phủ, Trần Phú, Xã Đàn, Láng Hạ… cho đến đoạn quanh hồ Gươm…Báo Lao động cho biết, phần lớn người trượt patin trên đường phố Hà Nội hiện nay thuộc lứa tuổi sinh viên, học sinh. Có người, khi cảm thấy “oải,” còn vịn vai người lái xe gắn máy để trượt cả đoạn đường dài.

Một số người trong cuộc nhìn nhận, đó là nguy cơ đe dọa tính mạng, nhưng chưa ai sợ hãi. Cậu bé Nguyễn Đình Văn 15 tuổi, cư dân quận Ba Đình tự xác nhận là tay “trượt” từ 7 năm nay, đã có lần té “đập đầu xuống đường, choáng chẳng còn biết gì.”

Báo Lao Động dẫn lời một phụ huynh trẻ là Dương Thị Thu 27 tuổi, công chức Hà Nội nói, có lúc “suýt rụng tim” vì trông thấy hai em học sinh phóng patin ào ào, lạng lách giữa các làn đường và suýt tông vào một chiếc xe hơi đang băng qua ngã tư. Ông Ngọc Tú 38 tuổi, công chức quận Tây Hồ, Hà Nội cũng cho biết, đã trông thấy một thiếu niên trượt patin ngã sóng soài giữa đường Xã Đàn hồi tuần qua. Ông này nói: “Cũng may lúc đó không có xe hơi trờ tới. Cậu bé sau đó được các bạn đi cùng đưa tay giúp đỡ lên, mới có thể đứng dậy được.”

Báo Lao động dẫn lời một giới chức của Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội – Nguyễn Ngọc Mẽ cho biết, đã có lệnh phạt thanh, thiếu niên từ 16 tuổi trở lên, trượt patin giữa phố.

Mức phạt tiền mỗi lần vi phạm khoảng từ 100,000 đến 200,000 đồng, tương đương 5 đến 10 đô. Tuy nhiên, theo ông Mẽ, qui định trên lại không có hiệu lực thi hành đối với trẻ dưới 16 tuổi trượt patin. Ông này cũng thừa nhận rằng, việc trừng phạt để ngăn chặn nạn thanh thiếu niên Hà Nội trượt patin giữa phố hiện không dễ làm, vì không đủ người và khó rượt theo các em luồn lách quá nhanh.

Mặt khác, báo Lao động cũng cho hay, nạn trượt patin giữa phố đông xe cộ đã lan sang thành phố Nam Định, đầy dẫy tại các con đường khu trung tâm. Cũng như tại Hà Nội, công an giao thông thành phố này chỉ còn cách khuyên lơn các em “thận trọng với trò chơi này,” đồng thời cảnh cáo phụ huynh “không để các em làm vậy để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT