Friday, April 19, 2024

Thợ bốc vác trúng khí độc hầm tàu: 2 chết, 3 nguy kịch

 


BẠC LIÊU (NV)Ba ngày trôi qua tính từ ngày 27 tháng 9, nhưng cảng cá Gành Hào, huyện Ðông Hải, Bạc Liêu vẫn tràn ngập không khí tang thương. Tai nạn ngộ độc khí thương tâm xảy ra dưới hầm một tàu cá khiến dư luận chưa hết bàng hoàng.

Hai công nhân bốc vác rủi ro bị thiệt mạng, ba người đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện, trong tai nạn này.
Theo báo Thanh Niên, vào lúc 8 giờ tối ngày 27 tháng 9, tàu cá do ông Nguyễn Tặng, tỉnh Kiên Giang làm chủ, cập bến như thường lệ.









Một trong ba thợ bốc vác bị ngộp khí độc đang được cứu chữa tại bệnh viện. (Hình: báo ThanhNiên)


Gần mười công nhân làm nghề “cửu vạn” ở bến cảng tất bật mang vác cá từ hầm tàu lên bờ để chuyển cho các thương lái thu mua. Lần này vừa xuống hầm tàu, ba người đi đầu là ông Nguyễn Văn Ngọc 26 tuổi; Tăng Thanh 36 tuổi; Phan Tấn Tâm 38 tuổi và Sơn Vũ Bảo 25 tuổi bỗng nhiên lên cơn co giật dữ dội và lăn ra bất tỉnh.

Ông Phạm Hữu Thành Tâm, ngư dân làm việc cho ông Tặng đứng trên tàu trông thấy sự việc nên chạy xuống hầm tàu định tiếp cứu. Tuy nhiên, ông này cũng bị ngất ngay đó.

Các nạn nhân được người chung quanh tìm cách đưa ra khỏi hầm tàu, chở vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, hai ông Tăng Thanh và Sơn Vũ Bảo đã tắt thở tại chỗ. Ba người còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện Ðông Hải gần đó. Vì tình trạng nguy kịch, họ được đưa đến bệnh viện Bạc Liêu cứu chữa.

Theo kinh nghiệm lâu năm, một số ngư phủ cho rằng các nạn nhân đã bị ngộ độc khí từ một loài cá độc trữ trong hầm tàu. Một nghi vấn khác cũng được đặt ra là vì chủ tàu đã giữ cá cho tươi bằng cách ướp muối có hóa chất.

Ông Võ Minh Thành, cư dân tỉnh Bến Tre, người làm việc cho ông Tặng, cũng chính là người chịu trách nhiệm ướp cá, đã phủ nhận nghi vấn đó. Ông Thành khẳng định rằng toàn bộ số cá trên tàu chỉ được giữ tươi bằng muối và đá lạnh.

Theo kết luận ban đầu, các nạn nhân ngất xỉu vì bị ngạt khí.

Theo Bác Sĩ Nguyễn Tuấn Ích, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, ba nạn nhân còn lại đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Hai tháng trước, tại Quảng Ninh cũng đã xảy ra vụ ngộ độc khí than trong lúc khai thác than trái phép, khiến ba công nhân thiệt mạng. (PL)

MỚI CẬP NHẬT