Thursday, March 28, 2024

Thương gia Việt bị bắt cóc, đòi tiền chuộc $350,000


VIỆT NAM (NV)
Không chỉ nhắm vào trẻ em, phụ nữ, nay các nhóm băng đảng Trung Quốc bắt đầu chú ý đến giới thương nhân Việt Nam để kiếm tiền.


Mới đây, công an Trung Quốc và Việt Nam đã phối hợp để giải cứu hai doanh nhân Việt Nam bị bắt cóc, đòi tiền chuộc mạng tại tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc. Dư luận cho rằng, đây là vụ bắt cóc tống tiền táo bạo lần đầu tiên xảy ra, nhắm vào doanh nhân Việt Nam sang Trung Quốc tìm cơ hội làm ăn.









Trẻ Việt được giải cứu khỏi tay “mẹ mìn.” (Hình: Infonet.vn)


Báo mạng Một Thế Giới cho biết, hai thương nhân Việt Nam kể trên là ông NTA, 39 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội, và ông VDC, 27 tuổi. Cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc nói rằng, hai ông NTA và VDC nhập cảnh Trung Quốc hôm 27 tháng 2, 2014. Mục đích của chuyến đi này, theo bà Hương, vợ của ông NTA, là để gặp gỡ nhóm đối tác người Trung Quốc bàn chuyện làm ăn.


Bà Hương kể rằng, hai ông NTA và VDC được hai người Trung Quốc, một nam và một nữ mời đi ăn sáng tại một nhà hàng tọa lạc tại tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc. Kế tiếp, họ đưa hai ông đi uống trà ở một quán nước. Tại đây, cả hai bị một nhóm 15 người uy hiếp, hành hung, đưa lên nhiều chiếc xe khác nhau, chở đi lòng vòng rồi cuối cùng nhốt ở một nơi.









Ðiệp vụ giải cứu con tin bị bắt cóc tống tiền tại Trung Quốc. (Hình: báo Một Thế Giới)


Bà Hương còn kể, đã nhận được cú điện thoại của nhóm người lạ, đòi phải nộp một số Nhân dân tệ, tương đương 7 tỉ đô la, tức 350,000 đô la để chuộc mạng chồng. Họ yêu cầu bà Hương chuyển tiền vào một tài khoản ở chi nhánh Quảng Châu của ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Trung Quốc. Bà này đã chuyển vào 60,000 Nhân dân tệ, tương đương 2 tỉ đồng Việt Nam, tức khoảng 100,000 đô la, nhưng rồi bị đứt liên lạc với nhóm người bắt cóc.


Ðến lúc này, bà Hương bí mật cầu cứu công an Việt Nam và công an Trung Quốc. Cuộc điều tra của phía Trung Quốc được tiến hành sau đó thu được kết quả tốt đẹp: giải thoát ông NTA và VDC khỏi tay băng nhóm bắt cóc. Hôm 12 tháng 3, 2014, đại diện công an Trung Quốc đã trao hai nạn nhân vụ bắt cóc cho phía công an Việt Nam.


Báo Dân Trí dẫn lời một nhân viên điều tra của công an Việt Nam nói rằng, băng nhóm người Trung Quốc đã chủ động liên lạc với một số doanh nhân, thương gia Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xuất cảng nông sản để mời mọc ký kết làm ăn. Họ mời sang biên giới, tìm cách đưa những người này vào bẫy bắt cóc, tống tiền. (PL)

MỚI CẬP NHẬT