Thursday, March 28, 2024

Tịch thu bản đồ ‘đường lưỡi bò’ của du khách Trung Quốc

ÐÀ NẴNG (NV) – Một nữ du khách Trung Quốc đã bị chận lại tại một quầy hải quan ở sân bay Ðà Nẵng vì mang theo trong hành lý bản đồ có hình “đường lưỡi bò”. Nữ du khách này cho biết tên Xing Shanshan, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Ðà Nẵng khoảng 12 giờ đêm 1 tháng 8.







Bản đồ có in hình “đường lưỡi bò” vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. (Hình: VNExpress)


Tin của Chi Cục Hải Quan sân bay Ðà Nẵng nói đã tìm thấy 2 tấm bản đồ thế giới và Trung Quốc có in hình “đường lưỡi bò” trong hành lý của bà này. Các nhân viên Hải quan Ðà Nẵng cho rằng hai bản đồ nói trên “chứa đựng thông tin sai trái về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam”.

Phúc trình của Chi Cục Hải Quan Ðà Nẵng còn nói rằng, hình đường lưỡi bò được in thành chín khúc ở khu vực biển Ðông trên tấm bản đồ của bà Xing Shanshan. Riêng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam thì được chú thích là Tây Sa và Nam Sa, và một dấu chấm mang hàng chữ “thành phố Tam Sa”.

Bà Xing Shanshan, đã bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến thành phố Ðà Nẵng, bị lập biên bản về việc mang ấn phẩm “xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam”.

Trước đó khoảng hai tiếng đồng hồ, nhân viên Chi Cục Hải Quan phi trường Ðà Nẵng cũng đã tìm thấy 16 cuốn sách được gọi là cẩm nang du lịch có in bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Số sách này được cất giấu trong hành lý của ông Chen Jian Long, 43 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc. Ông Chen Jian Long khai làm thợ điện.

Hồi tháng 3 và tháng 5, 2013, nhân viên hải quan sân bay Ðà Nẵng liên tiếp phát giác nhiều ấn phẩm, bản đồ in tại Trung Quốc không có hình quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tất cả các ấn phẩm, bản đồ này đều bị tịch thu. Người mang theo các loại ấn phẩm này bị phạt về lỗi mang ấn phẩm “vi phạm chủ quyền của Việt Nam”.

Cũng theo báo Thanh Niên, giữa tháng 4, 2013, Bộ Tài Nguyên-Môi trường Việt Nam đã soạn thảo một nghị định cho phép phạt đến 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đôla những người mang các tài liệu, bản đồ liên quan đến vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam thiếu hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Theo dự thảo nghị định này, các hành vi vận chuyển, xuất-nhập cảng tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm đo đạc, bản đồ “thể hiện không đúng chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam đều bị phạt”. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT