Friday, April 19, 2024

Tiếng Nhật sẽ thành ngoại ngữ ở Việt Nam

* 90% sinh viên phải học lại tiếng Anh


VIỆT NAM (NV) Sau một thời gian dạy “thí điểm,” đề án biến tiếng Nhật thành một ngoại ngữ giảng dạy tại các trường phổ thông ở Việt Nam có thể trở thành hiện thực từ nay đến năm 2020.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, các trường trung học Việt Nam đã dạy thử tiếng Nhật suốt mười năm qua, từ 2003 đến 2013.









Một trong những lớp học tiếng Nhật tại trường trung học Việt Nam. (Hình:cipvn.com)


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Vinh Hiển, thứ trưởng Bộ Giáo Dục Cộng sản Việt Nam nói rằng, đề án nói trên coi như đã đến lúc kết thúc. Dù vậy, tại cuộc họp sáng ngày 8 tháng 10 với đại diện Ðại Sứ Quán Nhật tại Việt Nam, ông Hiển khẳng định rằng tiếng Nhật vẫn được tiếp tục giảng dạy tại các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên… ở Việt Nam.

Nhận định về kết quả thực hiện đề án trên suốt 10 năm qua, ông Nguyễn Lộc, trưởng ban điều hành “Ðề án tiếng Nhật” cho biết, số học sinh học tiếng Nhật đạt loại khá và giỏi chiếm tỉ lệ trên 70% tại các trường. Tuy nhiên, ông Lộc than phiền nội dung sách giáo khoa lớp 8 và lớp 12 tiếng Nhật còn “khá nặng” và hình thức trình bày “chưa bắt mắt, chưa hấp dẫn” học sinh.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, đông đảo đại diện các trường đại học tham dự cuộc hội thảo diễn ra cuối năm 2012 tại Sài Gòn đều thừa nhận rằng, trên 90% sinh viên đại học tại Việt Nam không đủ trình độ theo học các lớp giảng dạy bằng tiếng Anh. Ðây là cuộc hội thảo mang chủ đề “Ðề án ngoại ngữ quốc gia 2020” qui tụ đại diện ban hiệu trưởng và khoa ngoại ngữ các trường đại học miền Trung, Tây nguyên và các tỉnh phía Nam.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện trường Ðại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn cho rằng, cần phải dạy lại tiếng Anh ngay từ đầu cho sinh viên trước khi họ đi vào chính khóa các lớp chuyên môn học bằng tiếng Anh. Học kỳ “tiếng Anh học lại” này thường bao gồm 300 tiết. (PL)

MỚI CẬP NHẬT