Friday, March 29, 2024

Tìm thấy một chiếc lư hương cổ thời nhà Lê

 


HÀ TĨNH (NV) Một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy một chiếc lư hương cổ độc đáo, có niên đại thời nhà Lê ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.


Báo Dân Trí hôm 27 tháng 2, mô tả, “Chiếc lư hình trụ tròn bằng sứ trọng lượng hơn 5kg, với chiều cao 50cm, đường kính miệng 30cm. Mặt ngoài lư hương được tráng lớp men màu cốm, đối xứng hai bên được trang trí nhiều hoa văn, họa tiết cân đối, đẹp mắt. Phía trên cùng có biểu tượng hình 2 con chim phượng đang chầu vào vòng tròn lửa có khắc nổi chữ Thọ ở giữa. Phía dưới có lạc khoản với 4 chữ ‘Thánh Cung Vạn Tuế’.








Chiếc lư hương quý bằng gốm có họa tiết rất đẹp. (Hình: Báo Dân Trí)


Tiếp đến, là biểu tượng bông hoa 8 cánh và 2 con nghê đang ngồi trên bệ chầu cùng 2 con rồng lớn có đuôi vươn tận lên miệng lư hương. Dưới cùng là mặt hổ phù điêu, bên cạnh có biểu tượng 2 con long mã chạm khắc tinh xảo”.


Báo Dân Trí cho biết thêm, “nhận định bước đầu của các nhà nghiên cứu thì chiếc lư hương này xuất hiện vào khoảng thời nhà Lê, lần đầu tiên được phát hiện tại vùng Bắc Trung bộ”. (K.N.)


 

MỚI CẬP NHẬT