Thursday, March 28, 2024

Tòa bác đơn Việt kiều Mỹ đòi bồi thường $80,000


SÀI GÒN (NV)
Phiên tòa diễn ra tại Sài Gòn hôm 1 tháng 4, 2014 đã bác đơn của Việt kiều Mỹ kiện chi nhánh bệnh viện Mắt đòi bồi thường 80,000 đô la thiệt hại suýt làm ông mù mắt.

Báo Thanh Niên dẫn phán quyết của hội đồng xét xử tại phiên tòa cho rằng, đương đơn “không dẫn chứng được căn cứ cho thấy, bác sĩ và bệnh viện có lỗi trong việc gây ra biến chứng loạn dưỡng giác mạc ở mắt của ông.”



Ông Nguyễn Hữu Thông ở Việt Nam. (Hình: vietbao.vn)

Theo đơn khởi kiện, ông Nguyễn Hữu Thông, Việt kiều Mỹ, đã đến chi nhánh Thái Thành Nam của bệnh viện Mắt Sài Gòn khám bệnh “mắt mờ” hồi tháng 6, 2009. Bác sĩ chẩn đoán ông bị đục thủy tinh thể và đề nghị phẫu thuật. Sau cuộc phẫu thuật, mắt ông vẫn bị mờ, mà chỉ được cho thuốc uống và nhỏ mắt vài lần sau đó thôi. Ông Thông đến bệnh viện Mắt thành phố khám lại, được chẩn đoán “bị loạn dưỡng giác mạc, loét giác mạc có nguy cơ mù nếu không được chữa trị kịp thời.”

Ông Thông quay trở về Mỹ chữa trị, xong xuôi quay trở về Việt Nam đòi chi nhánh Thái Thành Nam của bệnh viện Mắt Sài Gòn bồi thường 80,000 đô la đi phí đi lại, điều trị ở Mỹ và khoản tiền thiệt hại vì “phải ôm bệnh” mà theo ông, do phía Việt Nam gây ra.

Tại tòa, đại diện bệnh viện Mắt cho rằng đã báo cho ông Thông biết việc có thể bị biến chứng sau ca mổ. Ðại diện bệnh viện Mắt cũng đổ lỗi cho ông Thông không đến tái khám theo qui định, tự ý bỏ đi, và khẳng định rằng hoàn toàn có thể chữa khỏi biến chứng ở mắt của ông.

Một trong những căn cứ được tòa Sài Gòn dẫn dụ là kết quả giám định pháp y của phân viện Sài Gòn thuộc Viện Pháp Y Quốc Gia thì lại không thẩm định mức độ trầm trọng chứng bệnh của ông Thông. Kết luận này cho rằng, chi nhánh bệnh viện Mắt cũng có phần sai lạc vì không kiểm soát thị lực, nhãn áp, mà chỉ ghi tình trạng của bệnh nhân chung chung là “ổn định.” Tuy nhiên, bệnh viện phủ nhận bản giám định này, cho rằng chỉ có kết quả giám định do Bộ Y Tế thực hiện mới có hiệu lực.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa còn nại lý do rằng, ông Thông về Mỹ ngày 20 tháng 6, 2009 vì hết hạn visa chứ không phải vì bệnh tình trở nặng, rồi ông tự ý đến bệnh viện ở Hoa Kỳ điều trị. Còn phía bệnh viện Mắt cũng phủ nhận việc từng hứa hẹn sẽ “trả lại chi phí của ông Thông điều trị ở Mỹ” mà ông Thông thì không đưa ra được chứng cứ. (PL)

MỚI CẬP NHẬT