Thursday, April 18, 2024

Tranh chấp Biển Ðông căng thẳng trở lại


MANILA (NV) –
Tranh chấp chủ quyền Biển Ðông có dấu hiệu căng thẳng trở lại qua những lời tuyên bố ở Manila và những lời bắn tiếng đe dọa ở Bắc Kinh.










Ðảo Song Tử Ðông, hiện do Philippines chiếm đóng, họ gọi là Pagasa. Việt Nam đang giữ đảo Song Tử Tây cách đó gần 3 km. Philippines dự tính tân trang lại phi trường bị bỏ hoang từ nhiều năm qua. (Hình: Navytimes.com)


Theo tin thông tấn xã AFP, chính phủ Philippines hôm Thứ Tư tuyên bố sẽ tiến hành kế hoạch khoan tìm dầu khí ở vùng biển gần tỉnh Palawan, khu vực biển nước này nói hoàn toàn nằm trong vùng chủ quyền quốc gia của mình. Khu vực này cũng bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền nằm trong cái “Lưỡi Bò” liếm gần hết biển Ðông, chiếm cả biển của Philippines, Việt Nam xuống tận phía Nam tới Indonesia.


Philippines, Việt Nam, Malaysia, Ðài Loan, Brunei tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa và vùng biển chung quanh, nhưng Bắc Kinh thì tham lam, tuyên bố một vùng “Lưỡi Bò” chiếm 80% Biển Ðông trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều khu vực của cái “Lưỡi Bò” này liếm sâu vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines và Indonesia. Chính vì thế, tàu Trung Quốc đã cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái.


Theo AFP, thứ trưởng Năng Lượng Philippines là James Layug cho biết chính phủ đang chuẩn bị cấp giấy phép cho 15 lô, trong đó có 3 lô nằm trên Biển Ðông (mà Philippines gọi là Biển Tây).


Ông Layug cho biết Trung Quốc không có quyền pháp lý gì đối với 3 lô đó vì chúng nằm hoàn toàn trong phạm vi đặc quyền kinh tế thềm lục địa 200 hải lý của Philippines như quy định của công ước quốc tế UNCLOS.


“Theo quan điểm của chúng tôi, những vùng này không phải là khu vực tranh chấp, vì chúng là lãnh thổ của chúng tôi được mọi nước công nhận trừ Trung Quốc.” Ông Layug nói trong cuộc họp báo.


Theo ông cho biết, có 36 công ty quốc tế, gồm cả những công ty lớn như Total, Esso, Mitra đã nộp đơn dự thầu. Các lô cho dò tìm chỉ cách đảo Palawan từ 72 hải lý đến 80 hải lý về phía Tây, trong khi cách đất Trung Quốc nơi gần nhất tới 575 hải lý.


Trong khi đó, tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng chương trình của Philippines là “bất hợp pháp.”


“Bất cứ nước nào hay công ty nào dò tìm dầu khí ở trong khu vực thuộc chủ quyền của Trung Quốc mà không được phép của Trung Quốc là bất hợp pháp.” Hồng Lỗi nói ở cuộc họp báo ngày Thứ Tư.


Không thấy ông này đe dọa gì nhưng tờ Hoàn Cầu Thời Báo viết bình luận ngày 29 tháng 2, 2012 đe dọa “Manila nên chuẩn bị nhận lấy hậu quả của hành động của họ một khi tranh chấp trở nên tệ hại hơn và đe dọa sự ổn định của khu vực.”


Năm ngoái, báo này cũng đã từng đe dọa Việt Nam và Philippines chuẩn bị tai để “nghe tiếng đại bác” khi bình luận về tranh chấp Biển Ðông.


Khu vực Philippines dự tính cho thầu dò tìm và khai thác nằm ở khu vực Bãi Rong (Reed Bank). Bắc Kinh cho rằng khu vực này vẫn nằm trong phạm vi quần đảo Trường Sa, tức nằm trong “Lưỡi Bò.”


Theo báo tài chính Wall Street Journal, công ty dầu khí Anh quốc Forum Energy PLC loan báo sẽ tiếp tục dò tìm dầu khí ở khu vực Bãi Rong. Công ty này có một số cổ phần của tập đoàn khoáng sản Philippines, Philex Mining Corp. Năm ngoái tàu dò tìm của Forum tại khu Bãi Rong đã bị tàu Trung Quốc tới dọa đuổi. Nhưng khi Philippines cho tàu và máy bay tới quan sát thì tàu Trung Quốc bỏ đi.


Vào lúc có những lời qua lại về chủ quyền và dò tìm dầu khí, báo Philippines cho hay Hoa Kỳ và Philippines sẽ tổ chức tập trận chung vào tháng 3 tới đây, thời gian mà Manila có thể cấp giấy phép dò tìm đầu khí ở khu vực tranh chấp. (TN)

MỚI CẬP NHẬT