Thursday, March 28, 2024

Tranh nhau đất rừng, 1 chết, 5 bị thương

 
QUẢNG NAM (NV) – Tranh nhau một khoảng đất rừng có chừng 50m2, hai gia đình đã xô xát đến nỗi một người thiệt mạng và 5 người bị thương.

 

Cơ quan điều tra có mặt tại nơi xảy ra vụ hỗn chiến dẫn đến án mạng. (Hình: Thanh Niên)

Theo tin tức sơ khởi được báo Thanh Niên kể lại, khoảng 6 giờ 30 sáng hôm Chủ Nhật 13/10/2013, “tại rẫy Ông Ký giáp chân núi Bà Thi, thuộc thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành (Quảng Nam), một vụ xô xát do tranh chấp đất rừng giữa 2 hộ Huỳnh Huy Cường (50 tuổi) và Võ Huỳnh Trưởng (40 tuổi, trú cùng thôn Thạch Kiều) đã gây ra án mạng.”

Nguồn tin nói cuộc hỗn chiến đã khiến ông Trưởng bị đâm một nhát vào tim, chết ngay tại chỗ. Năm người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu gồm: ông Nguyễn Văn Tổng (46 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Văn (24 tuổi), Huỳnh Huy Hội (24 tuổi), Huỳnh Huy Việt (21 tuổi, là 2 con của ông Huỳnh Huy Cường) và một người tên Võ Ngọc Hòa (chưa rõ tuổi, em trai ông Trưởng).

Báo Thanh Niên thuật theo lời Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Quảng Nam, nói 2 nghi phạm liên quan đã bị tạm giữ. Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho biết cái chết của ông Trưởng có liên quan đến 3 người con của ông Huỳnh Huy Cường.

Người ta không rõ khoảng đất rừng nhỏ bé đó có những giá trị kinh tế thế nào mà hai bên xung đột đến thiệt mạng người. (TN)

MỚI CẬP NHẬT