Friday, March 29, 2024

Trò lừa tiết kiệm xăng gây cháy nổ xe?


VIỆT NAM (NV) –
Phúc trình của Cục Quản Lý Hàng Hóa thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam mới đây kêu gọi người dân ở Việt Nam không nên sử dụng một loại viên nén để tiết kiệm xăng.










Mua bán viên nén “tiết kiệm xăng.” (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Phúc trình nói rằng loại viên nén ký hiệu P&W có thể làm hỏng bộ bơm xăng tự động của xe và là nguyên nhân gây ra cháy nổ.


Ông phó tổng cục trưởng Tổng Cục Tiêu Chuẩn-Ðo Lường thuộc bộ này cũng cho biết, loại viên nén trên chưa hề được cấp giấy phép tiêu thụ tại Việt Nam. Ngoài loại viên nén này, Tổng Cục Tiêu Chuẩn-Ðo Lường Việt Nam cũng hô hào người tiêu thụ trong nước không nên sử dụng cả loại chất lỏng “tiết kiệm xăng” được bày bán bất hợp pháp.


Theo báo Tuổi Trẻ, loại viên nén và chất lỏng “tiết kiệm xăng” bán lậu nói trên đã xuất hiện hầu như khắp nơi ở Việt Nam khoảng một năm nay.


Báo Tuổi Trẻ cho rằng giới thương mại rêu rao trên mạng về “tác dụng tiết kiệm xăng” của loại viên nén và chất lỏng này để lừa đảo. Họ còn thành lập một số “nhà phân phối độc quyền khu vực miền Nam,” mở nhiều chi nhánh ở Sài Gòn và thành phố Cần Thơ.


Một chủ “đại lý độc quyền” viên nén có ký hiệu P&W đặt tại quận 11, Sài Gòn cho biết giá bán sỉ mỗi viên nén khoảng 15 ngàn đồng, còn giá bán lẻ là 20 ngàn đồng. Họ giao hàng tận các tiệm sửa xe, cây xăng… để ai cũng có thể mua được.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, một ông chủ tiệm sửa xe ở quận 5 khoe đã bán được rất nhiều viên nén này cho các tài xế xe hơi.


Ông này nói: “Nhiều người tin lời quảng bá trên mạng và truyền tai nhau nói loại viên nén này giúp tiết kiệm khoảng 30% năng lượng. Vì vậy mà người ta đua nhau mua, giúp tụi tôi bán chạy như tôm tươi.”


Mới đây, người ta còn khám phá một cửa tiệm bày bán loại viên nén “tiết kiệm xăng” tại tỉnh Ðiên Biên ở biên giới phía Bắc. Tại đây, một nạn nhân của chiêu lừa tiết kiệm này xác nhận rằng bộ bơm xăng tự động chiếc xe Toyota của ông bị hỏng tức thì sau hai lần sử dụng viên nén “tiết kiệm.”


Người ta không đếm được tổng cộng bao nhiêu người bị lâm vào cảnh “tiền mất tật mang” vì loại viên nén “tiết kiệm xăng” nói trên. Chỉ tiếc rằng, các cơ quan thẩm quyền nhà nước Việt Nam không có biện pháp nào khác ngoài việc “khuyến cáo” suông, cho nên không chặn đứng được chiêu lừa gây hại cho hàng triệu người đi xe gắn máy và xe hơi tại Việt Nam. (PL)

MỚI CẬP NHẬT