Thursday, March 28, 2024

Trộn dung môi vào bình gas để thu lợi

 


VIỆT NAM (NV)Mọc như nấm khắp các tỉnh miền Nam, các “trạm” sang chiết gas đã pha trộn thêm 20% chất lỏng Dimethyl Ether (DME) nhập cảng từ Trung Quốc giá chỉ bằng 1/10 để bảo đảm trọng lượng bình 12kg.


Theo Hiệp Hội Gas Việt Nam, loại dung dịch DME được dùng làm dung môi trong các bình xịt sơn, xịt muỗi… nhập cảng từ Trung Quốc với giá khoảng 100 đô la mỗi tấn, trong khi giá gas lên tới 880 đô la/tấn. Chính vì vậy, các chủ “trạm” sang chiết gas dùng thủ thuật này để thủ lợi. Họ đã bơm một lượng DME chiếm khoảng 20% thể tích mỗi bình gas nặng 12kg, để mỗi bình bán ra lời được khoảng 60,000 đồng, tương đương 3 đôla.










Trạm sang chiết gas mọc như nấm. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Vì vậy, thay vì bán theo giá mới đã tăng hiện nay là 400,000 đồng, mỗi bình gas 12kg, các “trạm” chiết gas quỷ quyệt chỉ bán với giá 250,000 đồng, rẻ hơn đến 150,000 đồng, tương đương.


Báo Người Lao Ðộng dẫn lời của bà Lê Thị Anh Mẫn, phó chủ tịch Hiệp Hội Gas Việt Nam cảnh cáo về sự nguy hiểm đối với người tiêu thụ sử dụng bình gas pha trộn DME.


Bà Mẫn xác định rằng loại dung môi DME có độ ăn mòn rất lớn sẽ làm hỏng vỏ bình gas và các linh kiện của bếp gas sau một thời gian. Bà Mẫn cũng cho rằng không loại trừ nguyên nhân gây nên các vụ cháy nổ bình gas vì người ta đã trộn DME vào bình gas làm hỏng dây cao su dẫn hơi từ bình đến lò gas khiến dò rỉ gas, gây thảm họa cho người tiêu thụ.


Hiệp Hội Gas Việt Nam cũng cho hay đã khuyến cáo các công ty thành viên không nên pha trộn DME vào bình gas. Tuy nhiên, bà Mẫn nói rằng đó chỉ là những lời “khích lệ chung chung” cho nên đã không ngăn cản được nạn nhập cảng hàng trăm tấn DME qua đường hàng hải từ Trung Quốc.


Cũng theo bà Mẫn thì trong những ngày giáp Tết hiện nay, các “trạm” sang chiết gas mọc như nấm tại nhiều tỉnh thành lớn như Ðồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An…


Các chủ trạm này nhận sang chiết gas cho cả những người mua bán gas lậu, dùng vỏ bình của các hãng gas khác bơm gas pha trộn DME, dán tem, dùng niêm giả…


Không những vậy, các trạm sang chiết gas “dởm” này còn áp dụng nhiều biện pháp “khuyến mãi” như tặng kèm các bịch xà bông và các vật dụng nhà bếp như dao, chảo, tô chén… Vì không biết được “ngóc ngách” thủ thuật lừa dối này, các bà nội trợ “mê” hàng khuyến mãi sẵn sàng chọn lấy những bình gas chết người đặt trong nhà mình.


Theo bà Mẫn, những bình gas “dởm” này đúng là những quả bom nổ chậm tại nhà của hàng triệu cư dân Việt Nam.


Ðược biết chỉ trong tháng 12 vừa qua, nhiều vụ cháy nổ bình gas xảy ra gây tai họa cho một số gia đình.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, tai nạn mới nhất là vụ cháy cửa hàng gas Phú Vinh ở quận Từ Liêm, Hà Nội làm hai mẹ con một phụ nữ thiệt mạng trong khi người chồng và hai người làm công bị phỏng nặng hôm 11 tháng 12 khiến dư luận bàng hoàng.


Tiệm bán gas hai tầng phựt cháy dữ dội sau tiếng nổ khiến người chồng và hai nhân viên bị phỏng nặng.


Người vợ cùng con trai 8 tháng tuổi bị chết cháy.


Năm 2011 xảy ra 15 vụ cháy nổ gas làm 4 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương riêng tại Hà Nội. (PL)

MỚI CẬP NHẬT