Friday, March 29, 2024

Trung Quốc họp với ASEAN về biển Ðông


BẮC KINH (NV) –
Trung Quốc và đại diện của 10 nước ASEAN họp tại Bắc Kinh 3 ngày về vấn đề quy tắc ứng xử trên biển Ðông.

Bản đồ Biển Ðông. (Hình: Britanica)

Theo bản tin thông tấn AP, các cuộc họp giữa Trung Quốc và ASEAN bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 đến 15 tháng 1, 2012 xoay quanh việc áp dụng bản Tuyên Bố Ứng Xử trên Biển Ðông (DOC) mà các nước đã ký từ năm 2002 nhưng chưa bao giờ được áp dụng.

Cuộc họp diễn ra chỉ ít ngày sau khi Philippines tố cáo nhà cầm quyền Bắc Kinh cho 3 chiếc tàu trong đó có một chiến hạm xâm phạm khu vực chủ quyền của Philippines mà họ gọi là bãi đá ngầm Sabina trong khu vực Trường Sa.

Luu Vị Dân, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm ở Bắc Kinh rằng đây là cuộc họp thứ tư giữa các nước ASEAN và Trung Quốc về vấn đề nêu trên mà năm ngoái đã có một số tiến bộ trong việc thực thi DOC khi các bên thỏa thuận được một ít nguyên tắc thực thi văn bản.

Dù ký kết DOC nhưng Trung Quốc liên tục củng cố hoặc xây dựng thêm các cơ sở, căn cứ trên các đảo đả cướp được của Việt Nam và Philippines trong những năm qua, biến chúng thành những pháo đài kiên cố trên biển. Trung Quốc cũng tổ chức các cuộc tập trên qui mô trên biển đe dọa Việt Nam và Philippines.

Philippines tố cáo 3 tàu Trung Quốc xâm phạm khu vực bãi đá ngầm Sabina vào các ngày 11 và 12 tháng 1, 2012. Philippines đã cử một chiến hạm và một phi cơ tới canh chừng từ xa cho tới khi những tàu của Trung Quốc đi khỏi.

Ngoại Trưởng Philippines Alberto del Rosario đã “bày tỏ quan ngại sâu sắc” với đại sứ Trung Quốc tại Manila rằng tàu Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải của Philippines cũng như tố cáo Bắc Kinh vi phạm bản DOC. Ngược lại, Bắc Kinh cho phát ngôn viên ngoại giao cáo buộc là sự cáo buộc của Philippines là “vô căn cứ” vì khu vực đó là thuộc chủ quyền của Trung Quốc “không thể tranh cãi.”

Căng thẳng tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Ðông đã bùng lên hồi năm ngoái khi các tàu Trung Quốc đã cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chiến hạm của Bắc Kinh cũng bị Philippines tố cáo xâm phạm các vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines nhiều lần.

Người dân Việt Nam nhiều lần biểu tình chống hành động bá quyền của Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn nhưng đã bị nhà cầm quyền hạn chế và đàn áp. Một trong những người hăng hái biểu tình là bà Bùi Thị Minh Hằng hiện bị nhốt ở “Cơ sở giáo dục Thanh Hà” thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Bà đã tuyệt thực 2 lần để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp.

Trung Quốc vẽ bản đồ với 9 vạch làm thành hình “Lưỡi Bò” rồi tuyên bố chiếm gần hết biển Ðông. Các nước trong khu vực gồm cả Việt Nam, chỉ còn tí rẻo sát biển.

MỚI CẬP NHẬT