Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc phản đối Việt Nam đưa chư tăng ra Trường Sa


KHÁNH HÒA (NV) –
Chỉ một ngày sau khi Việt Nam loan báo sẽ đưa chư tăng ra trụ trì ở các ngôi chùa ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm 13 tháng 3 lên tiếng phản đối.



Một ngôi chùa mới được xây dựng trên đảo Trường Sa Lớn. (Hình: Báo Ðất Việt)


Trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lưu Vi Dân yêu cầu “Việt Nam nên tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp.”


Ông Lưu Vi Dân nói thêm rằng, “Trung Quốc yêu cầu Việt Nam làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy hợp tác và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa, và kiềm chế không có hành động làm phức tạp tình hình.”


Trước đó, hôm 12 tháng 3, truyền thông Việt Nam loan tin, tỉnh Khánh Hòa có công văn nói là sẽ đưa một đoàn gồm 6 chư tăng ra đảo Trường Sa Lớn để trụ trì các ngôi chùa trên đảo.


Các chư tăng, được nói là là tình nguyện ra Trường Sa, gồm: Thượng Tọa Thích Tâm Hiện, các Ðại Ðức Thích Giác Nghĩa, Thích Ngộ Thành, Thích Thánh Thành, Thích Ðạo Biên và Thích Ðức Hỷ.


Ðảo Trường Sa Lớn, là đảo lớn nhất trên quần đảo Trường Sa, hay còn được gọi là huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, nơi có cư dân sinh sống xen lẫn với bộ đội làm nhiệm vụ canh giữ đảo.


Công văn của tỉnh Khánh Hòa cho biết, các chư tăng sẽ tiếp quản các ngôi chùa tại đây, nhưng không cho biết tên cụ thể của các ngôi chùa, cũng như thời điểm mà các ngôi chùa này được xây dựng.


Phản ứng trước những lời tuyên bố của Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Ðại Ðức Thích Giác Nghĩa, hiện đang trụ trì chùa Vạn Ðức ở thành phố Nha Trang và là một trong sáu chư tăng phát nguyện ra đảo, nói với đài BBC rằng ông không e ngại.


“Chúng tôi khẳng định mảnh đất đó là của Việt Nam. Nếu Trung Quốc có đòi hỏi gì thì chư tăng chúng tôi sẵn sàng đứng lên để bảo vệ chủ quyền của đất nước,” ông Nghĩa nói với đài BBC.


Ðại Ðức Thích Giác Nghĩa nói thêm, “Nếu một tu sĩ như tôi mà có hy sinh cho Tổ quốc thì cũng là việc đáng làm.” (KN)

MỚI CẬP NHẬT