Thursday, March 28, 2024

Trường cho học trò về sớm, cha mẹ bỏ việc công


VIỆT NAM (NV) –
Giờ ra trường sớm hơn lệ thường một tiếng đồng hồ tại Sài Gòn lập tức rút ngắn thời gian làm việc của cha mẹ các em.










Cha mẹ chờ đón con trước cổng trường. (Hình: VNExpress)


Theo quy định mới, các lớp tiểu học, mầm non, mẫu giáo ở Sài Gòn tan trường lúc 4 giờ chiều. Quy định đổi giờ nhằm mục đích giảm nạn kẹt xe, nhưng lại gây tác hại không nhỏ khác: giới công chức bớt giờ làm việc để đón con em tan trường.


Dùng giờ công làm việc riêng một cách công khai, không hề giấu diếm, nhiều cán bộ công an mặc nguyên sắc phục chen chân trước cổng trường học chờ đón con em.


Trước cổng trường mầm non Vành Khuyên, quận Thủ Ðức, Sài Gòn, một ông thượng úy nói: “Giờ đưa con đi học rất tiện vì cháu vào học lúc 7 giờ sáng và chúng tôi phải có mặt ở sở làm nửa tiếng đồng hồ sau. Nhưng cháu tan học lúc 4 giờ chiều trong khi chúng tôi phải làm việc đến 5 giờ, chậm tới một tiếng đồng hồ.” Ông này nói đã phải “cắt bớt giờ làm việc một tiếng đồng hồ mỗi ngày để lo đi đón con.”


Theo VNExpress, một số cặp vợ chồng công chức cãi nhau thường xuyên vì “nạnh hẹ” việc đón con tan trường. Ông Nguyễn Văn Lung có vợ làm việc tại Sở Tư Pháp nói ông phải nói dối “sếp lớn,” rằng phải thăm người ốm ở bệnh viện. Hôm khác thì ông kêu phải “chạy ra ngoài để nhận tài liệu.”


Ông Lung than: “Chẳng lẽ cứ nói dối hết ngày này đến tháng nọ?”


Bà Nguyễn Thị Xuân, cư dân quận 10, Sài Gòn còn lâm vào cảnh ngộ thê thảm hơn. Ngày nào bà cũng rời sở làm sớm ít nhất nửa tiếng đồng hồ để đón con tan học tại trường tiểu học Trương Ðịnh.


Bà Xuân rên rỉ: “Có hôm phải lưu lại sở làm cho xong việc thì cứ thấp tha, thấp thỏm sợ con rời lớp không có người trông coi.”


Một phụ huynh khác thì mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Sài Gòn nên ấn định lại giờ tan trường thuộc khối mầm non, mẫu giáo và tiểu học khoảng 5 giờ 15 chiều. Một người khác thì than thở: “Chắc vì các ông bà lãnh đạo nhà nước không có con nhỏ, hoặc thừa tiền thuê người đi đón con nên họ cứ lệnh giờ tan trường trái khoáy như thế.” (PL)

MỚI CẬP NHẬT