Saturday, April 20, 2024

Truy lùng nghi can dọa cho nổ máy bay Jetstar


SÀI GÒN (NV)
Sáng ngày 18 tháng 3, 2014, cơ quan thẩm quyền của ngành hàng không Việt Nam tại Sài Gòn cho hay, đang truy lùng tung tích của một khách hàng chiều ngày 17 tháng 3, 2014 gọi điện thoại chửi bới, đe dọa cho nổ tung chiếc máy bay Jetstar Pacific.


Người ta nghi ông này là thân nhân của một nữ khách hàng không được lên máy bay vào chiều ngày 16 tháng 3, vì trễ chuyến.









Máy bay Jetstar bị dọa cho nổ bom. (Hình: báo Người Lao Ðộng)


Phúc trình của cơ quan nói trên cho biết, nữ khách hàng nọ tên H., 32 tuổi, ngụ tại Thanh Hóa có tên trong danh sách khách hàng đi trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ, Jetstar Pacific, từ phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn chiều ngày 16 tháng 3 đến Vinh, tỉnh Nghệ An.


Tuy nhiên, bà này có mặt tại quầy làm thủ tục lên máy bay khoảng 24 phút trước giờ cất cánh, được cho là quá trễ nên được yêu cầu ở lại đi chuyến sau.


Bà H. bị buộc phải nộp phạt số tiền 450,000 đồng, tương đương 22 đô la để được bay chuyến kế tiếp ngày 17 tháng 3, 2014. Nhân viên hãng hàng không Jetstar Pacific nói rằng bà khách nọ không hề phản ứng gì, mà chấp nhận đóng tiền phạt để lên máy bay.


Tuy nhiên, cho đến khoảng 4 giờ rưỡi chiều ngày 17 tháng 3, nhân viên tổng đài Jetstar Pacific lại nhận được một cú điện thoại của một người đàn ông la lối, mắng chửi về sự việc kể trên. Theo nhân viên Jetstar Pacific, người đàn ông nọ dọa sẽ cho bắn tên lửa làm nổ tung chiếc máy bay.


Cho rằng đây là sự kiện bất thường có thể đe dọa an ninh sân bay, các nhân viên Jetstar Pacific báo cho cơ quan an ninh hàng không tại Tân Sơn Nhất hay. Một cuộn băng ghi âm lời nói của người đàn ông lạ mặt nọ được chuyển đến các cơ quan hàng không có thẩm quyền để điều tra.


Một cán bộ cục hàng không Việt Nam cho hay, các cá nhân vi phạm luật an toàn hàng không vì tuôn ra những lời đe dọa như trên đều bị xử theo pháp luật. (PL)

MỚI CẬP NHẬT