Thursday, March 28, 2024

‘Tú ông’ điều hành 600 cô gái bán dâm trên mạng

 


Kiếm chục triệu mỗi tháng


VIỆT NAM (NV) – Nghề tú ông có vẻ thịnh hành tại Việt Nam. Nội trong một ngày, công an Hà Nội và Quảng Ninh khám phá bốn đường dây mãi dâm do hai người đàn ông điều hành.

Ổ mại dâm khám phá tại Hà Nội là một tổ chức khép kín, qui tụ khoảng 600 cô gái bán dâm. Ðường dây này được điều hành trên mạng Internet, từ một trang web được thiết lập ở hải ngoại.









Ông Nguyễn Huy Việt, nghi can điều hành đường dây giới thiệu gái gọi trên mạng. (Hình: báo Tiền Phong)


Người điều hành chính của ổ mại dâm này là ông Nguyễn Huy Việt 26 tuổi, cư dân quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo báo Tiền Phong, ông này bị bắt sáng ngày 30 tháng 9.

Theo hồ sơ của công an, ông Việt móc nối với một số chủ nhà trọ, và làm trung gian giữa các ông khách mua dâm với hàng trăm “gái gọi” có tên trong danh sách. Thông qua trang web này, ông Việt giới thiệu các “người đẹp” của mình cho khách hàng. Mỗi cô đều có một mã số và một mật khẩu riêng. Khách lựa “hàng” xong, liên lạc trực tiếp với các cô. Sau mỗi lần đi khách, các cô này tự động gửi tiền “huê hồng” cho ông Việt. Ông Việt nhìn nhận rằng mỗi tháng thu vài chục triệu đồng, tương đương trên 1,000 đô, bằng việc đưa hình ảnh của các cô gái mại dâm lên mạng để rao hàng.

Ngoài ông Việt, công an còn bắt ông Nguyễn Văn Lực 28 tuổi, nghi can dính líu đến đường dây mại dâm nói trên. Ông Lực là chủ nhà trọ, cho thuê phòng để các cô gái rước khách.

Còn tại tỉnh Quảng Ninh, công an tỉnh này cho biết đã khám phá 3 ổ mại dâm tại các quán cà phê đường mờ ở thành phố Hạ Long. Khoảng 6 nghi can được cho là người tham gia điều hành các đường dây mại dâm bị bắt trong vụ này.

Theo hồ sơ của công an, người “tổng” điều hành cả ba đường dây này là ông Ngô Văn Xây 55 tuổi. Công an tỉnh Quảng Ninh nói rằng, các đường dây do ông Xây điều hành quy tụ đến 30 cô gái mại dâm. Ông Xây đã kịp thời bỏ trốn, đang bị truy lùng. (PL)

MỚI CẬP NHẬT