Thursday, March 28, 2024

Tung băng ghi âm thứ hai tố Nguyễn Chánh Tín ‘bội tín’


VIỆT NAM (NV)
Trang mạng mang tên Nguyễn Chánh Tín được thiết lập để ông “giao lưu,” giải tỏa thắc mắc của công chúng chỉ hoạt động chưa đầy… 2 ngày đã bị đóng đột ngột.


Ðồng thời với sự kiện gây xôn xao này, trong khi nghệ sĩ được hoãn thi hành án thêm 3 tháng nữa, gia đình của “người anh kết nghĩa” tung thêm một băng ghi âm tố cáo nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín bội tín.









Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín. (Hình: Một Thế Giới)


Tin của báo mạng Một Thế Giới cho hay, một học trò của ông đề nghị và mở ngay một trang Facebook từ ngày 1 tháng 4, 2014, giúp “ông thầy” giải tỏa mọi thắc mắc của công chúng quanh vấn đề nợ nần, bị tố cáo lừa đảo v.v…


Trang mạng mở đầu viết như sau: “Ðây là trang Facebook của tôi – 1952. Ðây là lời nói chính thức của tôi. Ngoài cái trang này ra, tất cả những lời tuyên bố, nói chuyện khác không phải của Nguyễn Chánh Tín. Tất cả mọi tin tức gì các anh cần hỏi, cần trả lời, hãy gửi về trang Facebook này của tôi. Và tôi chịu trách nhiệm với lời nói của tôi. Những tin đồn thất thiệt, bài báo thất thiệt, cuộc ghi băng bất hợp pháp sẽ được luật pháp Việt Nam nói chuyện. Riêng tôi, tôi là một công dân, một nghệ sĩ, tôi hoàn toàn dành cái quyền đó cho Nhà nước, Chính phủ.”


Cũng trên trang mạng này, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín tung ra một đoạn ghi âm trả lời báo chí của ông để khẳng định rằng ông không xin xỏ ân huệ của người hâm mộ và sẵn sàng thi hành án theo đúng qui định của pháp luật. Tuy nhiên, đến hôm 3 tháng 4, báo Một Thế Giới cho hay, trang Facebook của Nguyễn Chánh Tín đã bị khóa đột ngột. Một số nhà báo nói không liên lạc được với nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, dù đã hết sức bằng mọi cách.


Trong khi đó, ông Nguyễn Ðức Quân Anh, con trai của ông Nguyễn Ðức Hùng, người anh kết nghĩa của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín vừa tung lên YouTube cuộn băng ghi âm thứ hai để tố giác nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín bội tín. Báo mạng Một Thế Giới dẫn lời ông Nguyễn Ðức Quân Anh bác bỏ lập luận của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín cho rằng, căn nhà ở đường Lê Tung, quận 11 của ông Hùng được mang đi thế chấp để lấy tiền hùn hạp làm ăn. Ông Quân Anh cho rằng, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín nói dối khi tuyên bố đã hùn hạp làm ăn thì “cùng lời ăn lỗ chịu.”


Ông Quân Anh tố cáo nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín “hứa suông bao năm nay, và nói hùn hạp làm ăn là sự trở mặt không thể nào hiểu nổi.” Vì vậy theo ông, việc tung cuộn băng ghi âm thứ hai ghi lại nội dung cuộc điện đàm giữa mẹ của ông và nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín để nhằm chứng minh rằng gia đình ông không hùn hạp gì hết với nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín.


Trong khi đó theo báo Tuổi Trẻ, Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự quận 10, Sài Gòn đã ra quyết định hoãn cưỡng chế thu hồi nhà của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín cho đến hết tháng 9, 2014, theo yêu cầu của phía ngân hàng Phương Nam. Ngân hàng Phương Nam cho hay, đã quyết định như vậy dựa theo đơn xin hoãn thi hành án của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín để chữa bệnh và sắp xếp chỗ ở mới. (PL)

MỚI CẬP NHẬT