Thursday, March 28, 2024

Tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ở tuổi 102

HÀ NỘI, Việt Nam (AP)Đại tướng quân đội CSVN, ông Võ Nguyên Giáp từ trần chiều Thứ Sáu,  4 tháng Mười năm 2013, thọ 102 tuổi, tại bệnh viện quân y 108, Hà Nội, nơi ông nằm điều trị lâu nay.










Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. (Hình: AP/Richard Vogel, File)

Ông Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Đời ông là cuộc  hành trình dài được  ghi lại bằng những dấu mốc trong lịch sử hiện đại Việt Nam.  Xuất thân là một nhà giáo dạy môn  sử, ông  là người hoàn toàn tự học hỏi và sáng tạo về kiến thức quân sự, vận dụng chiến thuật du kích trong chiến tranh quy mô.

Ông là đại tướng đầu tiên, tổng tư lệnh tối cao  quân đội cộng sản Việt Nam, từng trực tiếp hoặc góp phần tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch quân sự, và đặc biệt nổi danh từ thành công trong chiến dịch Điện Biên Phủ.


Tuy nhiên, theo nhận xét của Tướng Mỹ William C.Westmoreland thì ông Giáp thành công là vì “ông ta sẵn sàng chịu tổn thất lớn để theo đuổi chiến thắng”.


Theo tướng Westmoreland thì, “Bất kỳ một tổng tư lệnh nào của Hoa Kỳ mà chịu tổn thất lớn như Tướng Giáp đều sẽ bị cách chức ngay tức khắc.”


Trong đảng Cộng Sản Việt Nam, tướng Giáp từng là  Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Quân Ủy Trung Ương, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.


Ông nghỉ hưu năm 1991, ở tuổi 80, sau khi trải qua một giai đoạn không còn giữ được thực quyền trong  nội bộ đảng.


Nhận xét về tướng Giáp, ông Bùi Tín, từng là Phó tổng biên tập báo Nhân Dân, nhận xét: ‘Bi kịch lớn nhất của tướng Giáp mà khá nhiều người nhận thấy đúng là: ‘một danh tướng, có kiến thức, thông minh nhưng lại không đủ thông minh và dũng khí để sớm nhận ra và từ bỏ một lý thuyết sai lầm tệ hại, chỉ đem lại tàn phá và tổn thất cho nhân dân, đến nay vẫn chưa có tự do và hạnh phúc khi ông nhắm mắt.’


Gần đây tuy tuổi cao, sức yếu, ông Giáp vẫn còn tỏ ra  quan tâm về tình hình đất nước, viết hoặc đưa ra một số ý kiến và  lời bình luận. Ông được dư luận chú ý trong vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên, nhiều lần  góp ý kể cả viết thư yêu cầu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng dừng dự án này vì lý do an ninh quốc gia và vấn đề môi trường. Nhưng ý kiến của ông không được đáp ứng.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT