Tuesday, April 16, 2024

Vào bệnh viện chém người hàng loạt, lãnh 30 năm tù


SÀI GÒN (NV) –
Một hung thủ bị cáo buộc về các các tội “giết người,” “cướp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy” vừa bị tòa án tối cao tại Sài Gòn hôm 12 tháng 3, tuyên án 30 năm tù.



Tạ Dương Gia Bảo (bên trái) được dẫn giải sau phiên tòa. (Hình: Vietnamnet)


Theo Vietnamnet, bị cáo tên là Tạ Dương Gia Bảo, 29 tuổi, đã gây án trong bệnh viện quận Tân Bình, Sài Gòn vào tối 12 tháng 2, 2009.


Theo bản án sơ thẩm, Tạ Dương Gia Bảo và vợ là Bùi Thị Phương Thảo cùng một số người quen đi ăn tối tại quán Cây Cau trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Lúc này, trong quán có nhóm của Trần Ðình Tuấn đang ngồi ăn tại quán.


Bảo đã đánh Trần Ðình Tuấn gãy sống mũi. Khi Tuấn được đưa vào bệnh viện, Bảo huy động thêm 5 người khác mang theo dao, mã tấu tự chế cùng nhiều hung khí lao vào phòng cấp cứu chém loạn xạ khiến bác sĩ, y tá, người chăm sóc bệnh bỏ chạy tán loạn. Hai người bạn chăm sóc Tuấn đã bị Bảo dùng dao chém vào đầu và lưng. Trong đó, một người bị chém đứt lìa hai bàn tay.


Nhiều người khác không liên quan cũng bị băng của Tuấn chém trọng thương với tỷ lệ thương tật 4-67%. Sau vụ truy sát, nhóm Bảo còn dùng dao khống chế và cướp xe máy, tài sản của một phụ nữ đi đường. Chưa hết, khi kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng còn phát hiện trong người Bảo có hai gói nylon chứa ma túy. (KN)

MỚI CẬP NHẬT