Thursday, March 28, 2024

Việt Nam căng thẳng vì cúm gà


Nhập cảng khẩn 50 triệu mũi thuốc ngừa


 


HÀ NỘI (NV) –Dịch cúm gà đã lan sang 2 tỉnh nữa với số gà vịt nhiễm bệnh kỷ lục so với năm rồi và đã có hai người chết chỉ trong hai tháng đầu năm nay.









Một người nông dân chở gà đi bán. Cúm gà tại Việt Nam đang có nguy cơ lan rộng từ đầu năm tới nay. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images


Phúc trình công bố trong cuộc họp ngày 18 Tháng Hai của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam nói rằng việc chống dịch hiện nay “cấp bách hơn bao giờ hết.” Bộ Trưởng Cao Ðức Phát của bộ này đã biến ngày nghỉ lễ thành ngày công bố lệnh báo động về “xu hướng dịch cúm gà có nguy cơ lan rộng.”


Báo Tuổi Trẻ trích phúc trình của Bộ Y Tế Việt Nam còn cho biết, hai bệnh nhân bị nhiễm virus cúm gà hồi Tháng Giêng năm 2012 đều chết.


Cũng theo Cục Thú Y thì Bộ Nông Nghiệp cần nhập cảng khẩn cấp 50 triệu mũi thuốc chích ngừa cúm gà H5N1 để ngăn chận bệnh dịch đang lan tràn tại 11 tỉnh thành trong nước.


Theo báo Tuổi Trẻ, ổ dịch cúm gà mới nhất được phát giác tại tỉnh Thanh Hóa làm gần mười ngàn gia súc lăn ra chết đồng loạt tính đến ngày 18 Tháng Hai.


Tuyên bố với báo Tuổi Trẻ ngày 19 Tháng Hai, Viện Phó Viện Pasteur Sài Gòn Lê Hoàng San cho rằng 100% bệnh nhân nhiễm H5N1 ở miền Nam bị mạng vong trong khi 50% bệnh nhân được cứu sống tại miền Bắc.


Ông này nói: “Tỉ lệ tử vong cao tại miền Nam không phải vì virus cúm gà biến đổi mà vì người dân miền Nam vẫn còn tiếp tục ăn động vật chết vì bệnh.”


Bác Sĩ Lê Hoàng San còn cho biết thêm, hai người chết vì cúm gà hồi Tháng Giêng, 2012 là một thanh niên Kiên Giang 18 tuổi và một phụ nữ 26 tuổi có thai ở Sóc Trăng. Bà này không ăn nhưng lại làm gà bệnh và đã bị nhiễm virus H5N1. Bà qua đời trên giường bệnh trong khi đang mang thai. Rất may là các bác sĩ đã mổ bụng của bà để kịp thời cứu lấy đứa trẻ.


Sáng ngày 20 tháng 2, báo Người Lao Ðộng cho hay Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chính thức phát công điện chỉ thị các cấp chính quyền địa phương cố gắng ngăn chận dịch cúm gà đang lan tràn.


Còn theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, 11 tỉnh bùng nổ dịch cúm gà gồm Hải Phòng, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Giang, Quảng Trị, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hà Tĩnh và Quảng Nam.


Chỉ trong hai tháng qua, ít nhất 35,000 gà vịt chết vì bệnh đã bị tiêu hủy. Người ta tính trung bình mỗi gia đình nông dân có vài ngàn con gà vịt chết bị mất trắng hàng ngàn đô la. Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam cho rằng việc nhập cảng khẩn cấp 50 triệu liều thuốc cũng không thấm vào đâu. Người ta ước tính cần có khoảng 327 triệu liều, tức là nhiều gấp 6 lần rưỡi như thế.


Theo cục trưởng Cục Thú Y Việt Nam, nếu không nhập cảng khẩn cấp số liều thuốc ít ỏi như trên thì không tài nào ngăn chận nổi dịch.


Trong khi đó, dịch tay chân miệng cũng lại bùng phát dữ dội tại Ðà Nẵng với hơn 61 trường hợp nhiễm bệnh, tăng gần gấp đôi so với cùng giai đoạn này của năm 2011. Một bệnh nhi 22 tháng tuổi đã qua đời vì bệnh này tại quận Cẩm Lệ hôm 14 Tháng Hai.


Theo Vietnamnet, người ta tính trung bình mỗi ngày có gần 15 bệnh nhi được đưa vào bệnh viện cứu cấp vì bệnh tay chân miệng tại thành phố Ðà Nẵng. (PL)

MỚI CẬP NHẬT