Thursday, March 28, 2024

Việt Nam cấp cứu 3,500 người đánh nhau vì bia rượu ngày Tết


HÀ NỘI 22-2 (NV) .-
Ngày tết đi tới đâu cũng là dịp để người ta uống rượu. Hậu quả, rượu vào lời ra dẫn đến đánh nhau vỡ đầu sứt trán phải vào bệnh viện cấp cứu hàng ngàn người.








Nhiều người say xỉn, cãi nhau rồi đánh nhau trong dịp Tết, hậu quả của hơi men. (Hình minh họa – internet).


Theo thống kê của Bộ Y tế Hà Nội, trong 5 ngày từ 27 đến ngày mùng 2 Tết (tức từ ngày 15/2/2015 đến 20/2/2015) trên cả nước Việt Nam đã có hơn 3,500 người phải vào bệnh viện cấp cứu vì thương tích của các vụ đánh nhau.


Riêng đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết (tức Thứ Năm 19/2/2015) đã có hơn 800 trường hợp chấn thương vì đánh nhau, 9 người trong số đó đã thiệt mạng.


Vẫn theo nguồn tin trên, có 46 trường hợp nhập viện do pháo nổ, trong đó đỉnh điểm là vào đêm Giao thừa và mùng 1 Tết với 31 người nhập viện do pháo nổ, tiếp đến là ngày mùng 2 có 7 trường hợp. Ở Việt Nam luật lệ vẫn cấm đốt pháo cũng như bán pháo, nhưng bán pháo lậu và đốt pháo lậu vẫn diễn ra.


Theo tin tức từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ở Việt Nam, trong bảy ngày nghỉ Tết (từ 15-21/2 tức từ 27 Tết đến mùng 3 Tết) cả nước xảy ra 427 vụ tai nạn giao thông, làm chết 246 người, bị thương 415 người.


Tuy nhiên, so với cùng thời kỳ bảy ngày nghỉ Tết nguyên đán năm 2014, cơ quan trên nói tai nạn giao thông giảm 32 vụ (-7,5%), giảm 66 người bị thương (-15,9%) nhưng số người chết tăng vọt, tăng 32 người chết (+15%).


Nguồn tin nói số người chết vì môtô, xe gắn máy có xu hướng tăng cao. Địa điểm xảy ra tai nạn phần lớn là tại các đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn. Nguyên nhân chính được cho là do người dân không tuân thủ luật giao thông. Sự vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định vẫn thường xuyên diễn ra.


Báo Đất Việt căn cứ trên thống kê của Bộ công Thương CSVN nói rằng vào dịp Tết Nguyên đán 2015, thị trường rượu bia của Việt Nam “có sự biến động mạnh”. Tờ báo này nói sản lượng sản xuất bia các loại tháng Giêng 2015 ước đạt 261.4 triệu lít, tăng 4.4% so với cùng thời gian này năm ngoái.


Báo cáo của Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát Việt Nam  cho biết, năm 2014, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam tăng khoảng 3% và đạt 3,1 tỷ lít. Năm 2013, Tổ chức nghiên cứu thị trường Eurowatch công bố con số thông kê cho thấy, 3 tỷ lít bia đã được tiêu thụ ở Việt Nam, tương đương số tiền là khoảng 3 tỷ USD.


Trung bình, mỗi người Việt tiêu thụ 32 lít/năm khiến Việt Nam trở thành “vô địch uống bia” ở khu vực các nước ASEAN và thứ ba châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. (TN)
 
 


 

MỚI CẬP NHẬT