Wednesday, April 24, 2024

Việt Nam che đậy tệ nạn cán bộ ghiền ma túy

HÀ NỘI (NV) .- Sở Kế hoạch Đầu tư Gia Lai vừa cảnh cáo một cán bộ vì dùng ma túy. Còn Sở Công Thương Gia Lai đang làm thủ tục cho một cán bộ khác thôi việc cũng với lý do tương tự.

Những con nghiện “cấp thấp”. Công chức nghiện ma túy mới là “con nghiện cao cấp” nhưng bởi là “con ông, cháu cha” nên không ai dám đụng tới. (Hình: Người Đưa Tin)

Đó không phải là những trường hợp riêng biệt. Tờ Người Đưa Tin vừa cho biết, nếu công bố số lượng cán bộ công chức CSVN nghiện ma túy thì công chúng Việt Nam “sẽ rất sốc”. Tờ báo này cho biết thêm rằng, công chúng sẽ sốc hơn nếu họ biết rằng, phần lớn những công chức này là con cái của các viên chức trong guồng máy cầm quyền.

Cách nay 10 năm, Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội của Bộ Lao động – Thương binh –  Xã hội CSVN đã từng thực hiện một cuộc khảo sát về việc sử dụng ma túy trong cán bộ, công chức ở 39 tỉnh, thành và tìm thấy ít nhất 2,000 con nghiện. Đa số con nghiện đang làm việc trong hệ thống công quyền là nam giới. Tình trạng nghiện ngập đã ở mức phải tiêm chích chứ không còn hút hít.

Sau khi dẫn lại cuộc khảo sát vừa kể, tờ Người Đưa Tin cho biết thêm rằng, một cán bộ tham gia thực hiện cuộc khảo sát vừa kể, tiết lộ: Số lượng con nghiện trên thực tế có thể nhiều hơn.

Sau cuộc khảo sát năm 2003, Việt Nam không thực hiện thêm bất kỳ cuộc khảo sát nào như vậy nữa. Tờ Người Đưa Tin nhận định, nguyên nhân chính là vì không thể xử lý tận gốc vấn nạn này cho nên chế độ Hà Nội quyết định ém nhẹm.

Vì sao? Câu trả lời là vì số lượng công chức cán bộ nghiện ma túy càng ngày càng lớn và đa số là con các viên chức có quyền lực của chế độ.

Tờ Người Đưa Tin tiết lộ, nhiều sĩ quan công an của các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam,… xác nhận với phóng viên của họ rằng, khi làm công việc xác minh lý lịch tư pháp của các công chức, họ phát giác nhiều công chức nghiện ma túy nhưng lãnh đạo các cơ quan nơi có những công chức – con nghiện đang làm việc – đều nói cùng một giọng: Công chức đó là con ông này, cháu bà kia,… tuy nghi ngờ nhưng không đủ chứng cứ, thành ra không dám báo công an, cũng không dám giải quyết.

Thậm chí có không ít cấp chỉ huy cơ quan còn xin công an chiếu cố, giúp đỡ các công chức – con nghiện, bởi những công chức – con nghiện này là “con ông, cháu cha”, nếu “xử lý nó, chưa chắc nó bị gì mà có khi lãnh đạo bị… xử”.

Ông Nguyễn Văn Hải, cựu Trưởng Ban Tổ chức chính quyền – nay được gọi là Sở Nội vụ – của thành phố Hà Nội, kể với tờ Người Đưa Tin rằng, khi ông ta chưa nghỉ hưu, ông ta đã từng nghe nhiều cán bộ chỉ huy các sở, ngành than thở về việc cơ quan họ có những cán bộ nghiện ma túy nhưng lại là “con ông, cháu cha” nên không biết phải đối phó thế nào.

Dẫu ông Hải đã khuyên những cán bộ lãnh đạo các sở, ngành đó làm báo cáo gửi cho ông để ông chuyển cho công an nhờ “xử lý” nhưng ông ta đã không nhận được bất kỳ báo cáo nào. Ông Hải nhận xét, họ sợ đụng chạm nên chỉ dám “báo cáo miệng” không dám báo cáo bằng văn bản. Do thiếu bản lĩnh, chính cán bộ lãnh đạo các cơ quan công quyền đã làm vẩn đục đội ngũ công chức.

Cũng theo tờ Người Đưa Tin, trong số những công chức đang nghiện ma túy, có cả những công chức là “cán bộ nguồn” (cán bộ đã được lựa chọn để bổ nhiệm vào những chức vụ cao cấp). Tờ báo này không nêu tên nhưng cả quyết, ở Hải Phòng, đã có trường hợp “cán bộ nguồn” bị nghiện, xin nghỉ việc không hưởng lương một thời gian để… đi cai nghiện.

Tờ Người Đưa Tin kêu gọi, lối hành xử hèn nhát, vô trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo nhiều cơ quan công quyền trước thực trạng công chức “con ông, cháu cha” nghiện ma túy đã khiến thực trạng này trở thành nghiêm trọng. Cũng vì vậy, cần truy cứu trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo này do đã dung dưỡng, bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật. (G.Đ)
 

 

MỚI CẬP NHẬT