Thursday, April 18, 2024

Việt Nam cho chôn sống hàng ngàn con mèo nhập lậu


HÀ NỘI (NV) .-
Hàng ngàn con mèo nhập lậu để giết thịt đã bị đem tiêu hủy trong đó rất nhiều con đã bị chôn sống ở Hà Nội đang bị giới bảo vệ súc vật trên thế giới phản đối.









Hàng ngàn con mèo nhập lậu từ Trung Quốc nhốt trong các cũi tre trên chiếc xe tải bị bắt ở Hà Nội hôm 27/1/2015. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Theo tin một số hãng thông tấn quốc tế, khoảng 3 tấn mèo sống bị nhốt trong các cũi tre chồng chất lên nhau trên một chiếc xe tải bị cơn quan kiểm soát bắt giữ ở Hà Nội giữa tuần qua đã bị tiêu hủy.


Chủ xe kiêm tài xế và cũng là chủ của lô mèo này nhìn nhận ông ta mua ở một khu vực tỉnh Quảng Ninh sát biên giới với Trung Quốc. Ông cũng xác nhận là đã thu mua chúng từ những người nhập lậu hàng từ Trung Quốc.


Khi bị bắt giữ, nhà cầm quyền địa phương chần chừ giữa quyết định “phạt hành chính” rồi cho chủ hàng chở đi tiêu thụ, hoặc bắt tiêu hủy hết như luật lệ đòi hỏi đối với các loại thú vật sống nhập lậu không qua kiểm dịch.


“Một số mèo đã chết xông lên mùi hôi thối khủng khiếp có thể ảnh hưởng đến môi trường và còn mang mầm bệnh cho nhũng ngày sắp tới”. Một viên chức Công an quận Đồng Đa, Hà Nội nói với hãng thông tấn AFP. “Vì vậy, chúng tôi tiêu hủy chúng bằng cách đem chôn”.


Một viên chức xác nhận với thông tấn AP rằng có nhiều con mèo vẫn còn sống đã bị đem chôn nhưng không biết là bao nhiêu.









Các món thịt mèo phổ biến ở tỉnh Thái Bình.(Hình: Kiến Thức)


Một số tổ chức bảo vệ súc vật đã yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội cứu lấy mạng chúng. Không những vậy họ còn bắt đầu một chiến dịch trên mạng kêu gọi nhà cầm quyền CSVN thay đổi chính sách giải quyết các loại thú vật khi bị cơ quan công quyền bắt giữ.


Những tổ chức này tin rằng rất nhiều những con mèo nhập lậu đó còn sống khi chúng bị đem đi chôn. Tài xế kiêm chủ lô mèo nhập lậu đã bị phạt hành chính 7.5 triệu đồng hay khoảng 360 đô la.


Nuôi mèo để chúng bắt chuột rất thông thường tại Việt Nam. Nhưng những năm sau này, các quán nhậu từ nam tới bắc có các món nhậu “đặc sản” là thịt mèo cho dù luật lệ cấm đoán. Trước kia chỉ có ít món nướng, luộc, xào nhưng hiện có cả chục món khác nhau như thấy liệt kê kèm theo hình ảnh trên một ký sự bằng hình của báo Kiến Thức ngày 14/4/2014, kiểu bắc kiểu nam lẫn lộn.








Một nhân viên của quán nhậu dùng máy đốt ga thui da mèo đã làm sạch cho vàng. (Hình: Kiến Thức)


Theo tờ Kiến Thức kể ra, người ta thấy có những món như món lòng mèo xào giòn, hoặc xào rau má, thịt mèo hấp xả, xương mèo nấu cam, thịt mèo nấu rượu mận, thịt mèo nước riềng xả, thịt mèo tái lăn, mèo xào lúc lắc, thịt mèo xào nấm miến, thịt mèo xào rau má.


Theo bài viết này, “thịt mèo là loại đặc sản được nhiều người ưa thích tại miền Bắc Việt Nam, nhất là vùng Thái Bình và trong cả nước. Ở Thái Bình trong bữa tiệc hay mâm cỗ thiếu món thịt mèo thì mâm cỗ đó dường như không trọn vẹn.” Và “mỗi ngày ở đây có hàng trăm con mèo bị giết thịt phục vụ nhu cầu ăn nhậu.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT