Friday, April 19, 2024

Việt Nam ép các ngân hàng sáp nhập để tránh sụp đổ


VIỆT NAM (NV)
Thị trường tài chính Việt Nam sắp biến động lớn: hàng loạt ngân hàng thương mại sẽ bị ép nếu không tự nguyện sáp nhập vào một tương lai không xa.











Hoạt động ngân hàng khó giữ nguyên trong thời gian tới. (Hình: Báo Thanh Niên)



Theo báo Thanh Niên, việc “tổ chức” lại các ngân hàng thương mại tư nhân và cổ phần tại Việt Nam chưa dừng lại với việc sáp nhập ba ngân hàng thương mại cổ phần Ðệ Nhất (Ficombank), ngân hàng Sài Gòn Công Thương và Việt Nam Tín Nghĩa ngân hàng.


Báo Thanh Niên cho rằng một đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng từ nay đến 3 năm tới” đã được chính phủ Việt Nam thông qua sẽ dẫn tới việc sáp nhập các ngân hàng thương mại một cách quyết liệt hơn nữa. Theo đề án này, nếu các ngân hàng không chịu tự nguyện “hợp nhất” thì sẽ bị ép phải sáp nhập.


Báo Thanh Niên cũng tiên đoán có thể có những ngân hàng sẽ bị ép phải “bán mình” cho ngân hàng khác vì lý do “yếu kém.”


Ðó là “những giải pháp mạnh tay của chính phủ Việt Nam để cắt gọt những ung nhọt của hệ thống,” thông điệp này được báo Thanh Niên nhấn mạnh, mà dư luận cho rằng đây là biện pháp nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.


Trong khi đó, theo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam thì hiện có đến 10 ngân hàng thương mại nằm trong diện “phải được kiểm soát và cần được xử lý.” Một chuyên viên ngân hàng xin được giấu tên nói rằng “trễ lắm là cuối tháng này thì việc sáp nhập này sẽ xảy ra.”


Ðiều dư luận lo ngại là liệu tiền của người dân gửi tại các ngân hàng bị sáp nhập, giải thể sẽ được bảo vệ “tới nơi tới chốn” hay không. (PL)

MỚI CẬP NHẬT