Thursday, April 25, 2024

Việt Nam hạn chế quảng cáo bao cao su trên truyền hình


VIỆT NAM (NV)
Một quy định của nhà cầm quyền Việt Nam vừa được ban hành, nghiêm cấm việc quảng cáo một số sản phẩm “nhạy cảm” trong vòng hai tiếng đồng hồ mỗi ngày, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ đêm.

Báo Khám Phá dẫn nội dung quy định trên nói rằng, các đài phát thanh, đài truyền hình không được phép quảng bá các loại băng vệ sinh, bao cao su, thuốc chữa bệnh ngoài da, thuốc tẩy giun sán, các chất dung dịch vệ sinh phụ nữ… trong vòng hai tiếng đồng hồ mỗi ngày.









Một bảng quảng cáo dùng bao cao su tại Việt Nam. Sản phẩm này nay bị hạn chế quảng cáo trên tivi, radio mỗi ngày hai tiếng đồng hồ. (Hình: Getty Images)


Các đài phát thanh và đài truyền hình sẽ bị phạt từ 50 triệu đến 100 triệu đồng, tương đương 2,500 đến 5,000 đôla mỗi lần vi phạm.

Ðặc biệt là các đài phát thanh và truyền hình ở Việt Nam còn bị cấm quảng cáo quá hai lần trong một chương trình chiếu phim truyện và kéo dài quá 5 phút trong một chương trình… Mức phạt vi phạm này cũng tương tự như mức phạt kể trên.

Theo dư luận, hai tiếng đồng hồ nói trên mỗi ngày là thời gian “vàng” để quảng bá các dịch vụ thương mại, sản xuất, kinh doanh… Giới kinh doanh cho rằng đó là lúc mà nhiều người rảnh rỗi để xem tivi, hoặc nghe radio… Những người này cũng nói rằng sẽ mất đi nhiều “cơ hội” nếu không được quảng cáo trên tivi, radio “đúng lúc.”

Báo mạng Khám Phá còn cho biết, quy định nói trên cấm các nhà sản xuất-kinh doanh-thương mại-dịch vụ dùng chữ “nhất” trong nội dung quảng cáo của mình. Chẳng hạn như các chữ “duy nhất,” “tốt nhất”… Dùng những chữ này, người quảng cáo có thể bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, tương đương 500 đến 1,000 đô.

Theo báo Khám Phá, quy định nói trên có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1, năm 2014. (PL)

MỚI CẬP NHẬT