Tuesday, April 16, 2024

Việt Nam mua máy bay không người lái của Nga


HÀ NỘI (NV) –
Việt Nam ký hợp đồng mua của Nga một máy bay không người lái loại nhỏ (small Unmanned Aerial Vehicule, viết tắt là UAV) gồm cả hệ thống điều khiển với ý định sẽ học hỏi để tự chế tạo lấy sau này.











Một kiểu máy bay không người lái của Nga. (Hình trên báo Ðất Việt)



Hãng tin Izvestia được một hãng tin khác, Ria Novosti thuật lại một bản hợp đồng ký kết giữa công ty chế tạo máy bay của Nga Irkut Engineering hôm Thứ Tư 14 tháng 3, 2012.


Hãng tin trên thuật lời Yury Malov, giám đốc công ty Irkut Engineering nói rằng, hợp đồng họ ký với Hội Hàng Không Vũ Trụ Việt Nam (VASA) trị giá $10 triệu đô la gồm cả máy bay, trạm ăng ten, hệ thống điều khiển và bệ phóng bằng cao su. Khi thu hồi thì nó xuống bằng dù chứ không có bánh xe đáp xuống đất.


Chiếc máy bay không người lái này thuộc loại nhỏ, nặng 100 kg có thể bay trên không khoảng 16 giờ.


Nguồn tin nói rằng phía Việt Nam mua UAV của Nga “cho mục đích dân sự”. Sau khi sản xuất cho Việt Nam, Nga sẽ “giúp Việt Nam tự sản xuất máy bay không người lái” sau này. Khi chuyển giao công nghệ, Việt Nam có thể chế tạo để sử dụng cho các mục đích quân sự mà viên chức Nga nói rằng “khi có kinh nghiệm họ có thể tự sản xuất riêng cho họ”.


Ngày 29 tháng 6 năm 2009, báo Ria Novosti nói Nga bỏ ra $53 triệu USD mua 12 máy bay không người lái gồm 2 chiếc lớn và 10 chiếc nhỏ của Israel chế tạo để nghiên cứu.


Vyacheslav Dzirkaln, phó tổng giám đốc Tập Ðoàn Kỹ Thuật Quân Sự Liên Bang Nga nói với hãng tin RIA Novosti hồi đó rằng “Mục đích chính của việc mua sắm là mang về nghiên cứu các kỹ thuật phát triển máy bay không người lái gián điệp của Israel để tự sản xuất lấy các UAV đáng tin cậy cho nội địa sử dụng”.


Thời đó, Nga chỉ cố gắng nghiên cứu và chế tạo được các UAV có tầm hoạt động tối đa 400km và bay lượn trên không tới 12 giờ liên tục. Nay thì có thể đã tiến bộ hơn nhiều.


Malov nói trên Izvestia rằng nếu Việt Nam thích máy bay không người lái (UAV) mà họ đặt mua thì công ty Irkut “sẽ sản xuất hàng loạt” các chiếc UAV cho Việt Nam.


Tuy nhiên, báo Ðất Việt ở Hà Nội thì nói “Dự kiến, sau khi chuyển giao công nghệ, Nga sẽ giúp đỡ Việt Nam để sản xuất hàng loạt những UAV này tại Việt Nam.”


Izvestia nói rằng Hội VASA từ chối xác nhận đã có ký hợp như trên. Không thấy nói khi nào thì chiếc UAV đầu tiên sản xuất cho Việt Nam được giao hàng mà chỉ thấy nói giao trong thời gian sớm nhất.


Báo Izvestia thuật lời của chủ bút báo điện tử ‘Uav.ru’ của Nga, Dennis Fedutin cho hay thêm rằng ngoài công ty Irkut, phía Việt Nam còn đang tiếp tục thương thuyết về vấn đề này với một số công ty khác của Nga.


Phân tích gia Konstantin Makiyenko của Trung Tâm Phân Tích Công Nghệ và Chiến Lược Nga nhận xét Việt Nam là một thị trường có tiềm năng lớn và được các doanh nghiệp Nga đặc biệt quan tâm được ưu tiên đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga. (T.N.)

MỚI CẬP NHẬT