Thursday, March 28, 2024

Việt Nam muốn trục xuất người ngoại quốc lao động ‘chui’

VIỆT NAM (NV) Hơn bảy năm sau ngày được ban hành, Nghị định số 97 ấn định việc trục xuất người ngoại quốc của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hầu như không khả thi.

Mới đây, Nghị định số 102 lại được ban hành, “chi tiết hóa” việc cấp giấy phép và trục xuất lao động ngoại quốc làm việc “chui.” Nghị định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 tới đây.








Thợ Trung Quốc nghỉ trưa, dùng cơm tại một quán ăn ở Việt Nam. (Hình: báo Sài Gòn Tiếp Thị)


Theo nghị định này, lệnh trục xuất “người nước ngoài vi phạm pháp luật” nay thuộc thẩm quyền của cục trưởng Cục Quản Lý Xuất-Nhập Cảnh, thay vì bộ trưởng Bộ Công An. Người bị trục xuất sẽ phải rời khỏi Việt Nam trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được lệnh.

Theo báo mạng VNExpress, lệnh trục xuất cũng sẽ đồng thời được gửi đến người đại diện ngoại giao của đương sự. Lệnh này được ghi bằng văn bản viết hai thứ tiếng Việt và Anh.

Báo Mới cho biết, Nghị định 102 là một trong những văn bản được ban hành theo đề nghị của Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Cộng Sản Việt Nam, qui định chi tiết việc cấp giấy phép làm việc cho người ngoại quốc, và việc trục xuất lao động ngoại quốc làm việc “chui.” Nghị định này còn “nghiêm cấm việc sử dụng lao động ngoại quốc làm công việc mà người Việt Nam có đủ trình độ đáp ứng theo yêu cầu của nhà thầu, nhất là loại công việc phổ thông.”

Báo Mới còn trích dẫn điều khoản nói rằng, trong vòng 15 ngày kể từ khi được tin người ngoại quốc làm việc “chui,” Sở Lao Ðộng-Xã Hội địa phương có quyền đề nghị công an trục xuất.

Trước đó, một phúc trình của ông Phạm Trọng Cường, cán bộ Vụ Hành Chính-Tư Pháp thuộc Bộ Tư Pháp Cộng sản Việt Nam nói rằng, pháp lệnh xử trục xuất “vi phạm hành chính” được ban hành năm 2002 khá lâu chỉ là “pháp lệnh khung.” Vì thiếu những văn bản pháp quy hướng dẫn việc thực hiện, “pháp lệnh khung” đó cho đến nay vẫn là “tờ giấy lộn.”

Thực tế cho thấy, người ngoại quốc làm việc “chui,” nhiều nhất là người Trung Quốc, xuất hiện nhan nhản khắp nơi thời gian qua. Ðiều tra để xác định họ thuộc thành phần lao động bất hợp pháp đã khó, việc trục xuất họ lại càng không dễ.

Gần đây, hôm 16 tháng 5, 2013, chính quyền địa phương ra lệnh trục xuất bốn người Trung Quốc đến thành phố Cần Thơ tuyển vợ. Mỗi người trong nhóm này còn bị phạt 10 triệu đồng, tương đương 500 đôla vì “có hành vi trái với mục đích nhập cảnh.”

Theo báo Dân Trí, đây không phải là lần đầu tiên người Trung Quốc đến Cần Thơ tuyển vợ. Dư luận cho rằng vì biện pháp trừng phạt còn “nương tay,” người Trung Quốc lao động “chui” tại Việt Nam mỗi ngày một nhiều. (PL)

MỚI CẬP NHẬT