Thursday, March 28, 2024

Việt Nam trục xuất người Trung Quốc đến mua giun


QUẢNG TRỊ 20-9 (NV) –
Một người Trung Quốc qua Việt Nam hướng dẫn người dân dùng hóa chất bắt giun đất rồi thu mua đã bị phạt hành chính và trục xuất.


Người đàn ông Trung Quốc (bên phải) bị xử phạt hành chính và trục xuất khỏi khu vực biên giới Việt Nam. (Hình: VNExpress)

Đất nước Trung Quốc rộng mênh mông bát ngát với 9.6 triệu km2 mà không có đủ giun cho ông ta bắt hay thu mua để phải chạy sang Việt Nam? Sự việc kỳ lạ này mới xảy ra ở tỉnh Quảng Trị.

Tin cho hay Gan DeQiang (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã bị phạt hành chính 16 triệu đồng và trục xuất khỏi khu vực biên giới vì đã “hướng dẫn người dân dùng hóa chất bắt giun để thu mua trái phép,” theo tin VNExpress hôm Thứ Bảy 19 tháng Chín, 2015.

Tại một khu vực gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị, Gan DeQiang và một người thông ngôn tập trung dân địa phương lại rồi đổ một loại hóa chất chưa xác định xuống đất, chỉ một thời gian ngắn sau, giun đất bò lên. Họ rêu rao thu mua giun đất.

Chuyện tới tai nhà cầm quyền địa phương nên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã “tạm giữ hành chính” cả hai người đàn ông vừa kể để “làm rõ việc dùng hóa chất chưa xác định, hướng dẫn người dân bản địa bắt giun đất để thu mua.”

Gan DeQiang khai rằng ông ta thuê anh thanh niên Lê Văn Cương, cư trú tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang dẫn vào khu vực này để thu mua giun đất làm thức ăn tăng trọng cho gia súc. Nhà cầm quyền địa phương cho rằng hai người này “có hành vi khai thác và thu mua giun đất trong khu vực đường biên giới khi chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép.”

Khi khám xét, theo VNExpress, “lực lượng chức năng thu giữ một số máy móc và hóa chất chưa rõ nguồn gốc, được đóng gói trong bao, bên ngoài in nhiều chữ Trung Quốc. Hiện, hóa chất đã được gửi đi để xác định.”

Bao đựng hóa chất chưa xác định để bắt giun đất. (Hình: VNExpress)

Những năm gần đây, chuyện con buôn Trung Quốc nay mua thứ này, mai mua thứ khác toàn là những thứ không bình thường, luôn là một chủ đề nóng từ làng quê ra thành thị. Dù mua bán công khai hay lén lút với thương lái Trung Quốc, đa số người dân cũng không rõ “Trung Quốc mua những thứ đó để làm gì.”

Càng ngày, danh sách những thứ lạ đời mà thương lái Trung Quốc tìm mua tại Việt Nam càng được nối dài. Họ đã mua không biết bao thứ từ sừng, móng trâu bò, ốc bươu vàng, gỗ sưa, dứa, dừa non, rễ sim, hoa ngâu, lá cây phong ba, lá khoai mì, hạt chè, xơ dừa, thậm chí đến đuôi trâu, phân trâu, đỉa v.v…

Nhiều nông dân đã điêu đứng khốn khổ với các trò lừa lọc của bọn con buôn Trung Quốc nhưng các thứ trò này vẫn cứ tài diễn. (TN)

MỚI CẬP NHẬT