Friday, March 29, 2024

Việt kiều Canada bị bắn quỵ giữa phố Sài Gòn


SÀI GÒN (NV)
Một vụ nổ súng xảy ra khoảng 9 giờ 45 phút đêm 19 tháng 3, 2014 làm một người bị trúng đạn vào đùi. Nạn nhân là ông Nguyễn Ly Quốc, 36 tuổi, Việt kiều Canada được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cứu cấp, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.









Ðịa điểm nơi xảy ra vụ nổ súng làm một Việt kiều Canada bị thương. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Tin của báo Tuổi Trẻ cho biết, vào giờ nói trên, ông Nguyễn Ly Quốc cùng một nhóm bạn ba người, tên TQT, CNM, cùng 36 tuổi, và CTD, 39 tuổi, đều có quốc tịch Canada đang đi dạo trên đường Tôn Thất Thiệp, hướng từ đường Nguyễn Huệ về đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1. Một số nhân chứng nói rằng, bỗng nhiên có hai thanh niên chở nhau trên xe S.H. màu đen từ xa lao tới trước mặt nhóm Việt kiều Canada nói trên. Người ngồi sau rút súng bắn một phát vào đùi ông Quốc, rồi vọt xe tẩu thoát về phía đường Pasteur.


Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy nói ông Quốc bị thương ở phần mềm đùi phải. Nhóm bạn của ông Quốc nói rằng, họ đến Việt Nam du lịch mới được mấy ngày, và không hề gây mâu thuẫn với ai.


Theo báo Kiến Thức, vụ nổ súng xảy ra trước quán bar Gold Beer Club, đường Tôn Thất Thiệp, quận 1.


Sáng ngày 20 tháng 3, 2014, công an Sài Gòn cho hay đang xúc tiến cuộc điều tra, truy tìm tung tích kẻ nổ súng bắn người. (PL)

MỚI CẬP NHẬT