Thursday, March 28, 2024

Vợ chủ tịch xã đánh ghen bằng dao lam


GIA LAI (NV) –
Ðể răn đe người phụ nữ bị nghi là “léng phéng” với chồng mình, vợ của một ông chủ tịch xã dẫn thuộc hạ bao vây, tấn công tình địch bằng lưỡi lam. Cho đến khi nạn nhân ngất xỉu, máu me đầy người, bà vợ ông chủ tịch mới rút lui êm.









Bà Võ Thị Vân mang thương tích khắp người đang được điều trị tại bệnh viện. (Hình: Báo Dân Trí)


Theo Bee.net, nạn nhân là bà Võ Thị Vân, cư dân xã Ia Lang thuộc huyện Ðức Cơ, tỉnh Gia Lai. Nội vụ xảy ra khoảng 3 giờ chiều ngày 4 tháng 3 nhưng đến hôm 7 tháng 3, công an huyện Ðức Cơ mới bắt đầu “thu thập tài liệu” để khởi tố vụ án “đánh người gây thương tích.”


Công an nói rằng vợ của ông chủ tịch xã Ia Lang là Hà Thị Rớt từ lâu để bụng thù hằn bà Vân. Vào chiều ngày nói trên, bà Rớt dùng sức đạp ngã xe gắn máy của bà Vân khiến bà này té chúi nhủi khi cả hai cùng đi xe ngược chiều và chạm mặt nhau.


Liền sau đó, bà Rớt cầm đầu một nhóm khoảng ba phụ nữ khác đến tận nhà vây đánh bà Vân tàn nhẫn. Cả bốn bà xé quần áo và dùng dao lam rạch đứt da khắp người bà Vân, từ mông, chân, tay, mặt, cả vùng kín… Cho đến khi nạn nhân ngất xỉu trên vũng máu thì bà Rớt mới cùng thuộc hạ rút lui.


Còn theo báo Người Lao Ðộng, bà Rớt đã để tâm thù hằn bà Vân 5 năm trước, từ lúc hai người hùn hạp làm ăn với nhau. Vì tin đồn bà Vân và ông Chủ tịch xã Võ Thành Nhân là chồng của bà Rớt thường xuyên gặp gỡ và “quan hệ tình cảm đặc biệt,” bà Rớt bắt đầu nghi kỵ. Có thể vì ghen tuông nên bà Rớt vây đánh tình địch.










Ông Võ Thành Nhân thừa nhận vợ ông đã hành xử sai. (Hình: Báo Dân Trí)


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, ông Võ Thành Nhân đã lên tiếng xác nhận hành vi phạm pháp của vợ nhà và hứa hẹn sẽ “xử lý theo luật pháp.”


Trong khi đó theo Bee.net.vn, bà Rớt còn dùng lưỡi lam xén tóc của bà Vân. Bà Vân được chở đến bệnh viện Gia Lai cứu cấp, hiện mang nhiều thương tích trầm trọng mà nặng nhất là vùng kín với nhiều vết cắt sâu.


Bee.net còn cho hay cách nay 5 năm, bà Rớt đã hành hung bà Vân một lần đến nỗi phải vào bệnh viện điều trị suốt một tuần lễ. Mặc dù gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo nhưng công an huyện Ðức Cơ làm lơ từ đó cho đến nay. (PL)

MỚI CẬP NHẬT