Thursday, April 18, 2024

Vỡ đập, nước mặn đe dọa hàng ngàn héc ta lúa của dân


BẠC LIÊU (NV) – Người dân sống gần đập phân ranh mặn – ngọt thị trấn Phước Long bất ngờ phát hiện van đập ngăn mặn bị vỡ, nước tràn vào đe dọa hàng ngàn héc ta lúa Đông Xuân.



Van đập ngăn mặn bị vỡ nước mặn tràn vào vùng nước ngọt có hàng ngàn héc ta lúa Đông Xuân chưa thu hoạch. (Hình: Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ dẫn tin, ngày 29 tháng 1, ông Lai Thanh Ẩn, chánh văn phòng Ban Chỉ Huy Phòng Chống Lụt Bão và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến trưa cùng ngày, cơ bản khắc phục vụ vỡ đập ngăn mặn ở kênh xáng Vĩnh Mỹ – Phước Long, thị trấn Phước Long, xảy ra khoảng hồi 7 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 1.


“Qua theo dõi lượng nước thì thấy nước mặn vào nội đồng hầu như đã bị hòa tan, độ mặn không đáng kể, nhìn chung chưa ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất lúa và hoa màu của bà con,” ông Ẩn nói.


Tuy nhiên theo nhiều người dân sinh sống gần khu vực đập cho biết, khi phát hiện van đập vỡ, nước mặn từ bên ngoài đã đổ rất nhiều vào vùng ngọt, có nguy cơ đe dọa hàng ngàn héc ta lúa Đông Xuân và hàng trăm héc ta rau màu của nông dân đang chuẩn bị thu hoạch để bán Tết.


Ông Ẩn phân trần, đập này được xây dựng từ năm 2004 và đã quá cũ, có thiết kế kỹ thuật với một van chính, không có van dự phòng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT