Thursday, April 18, 2024

Yêu cầu Đại sứ Mỹ bảo vệ 2 tu sĩ ở Việt Nam


WASHINGTON DC 6-4 (NV) –
Ông David Shear, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa được yêu cầu phải quan tâm đến hai tu sĩ, một là linh mục Phan Văn Lợi và người còn lại là Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng.








Từ trái: Linh mục Phạm Hữu Tâm và linh mục Phan Văn Lợi (trên màn hình TV) tại buổi điều trần về nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam, do Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos Quốc Hội Hoa Kỳ tổ chức tại Washington, DC, hôm Thứ Ba 26-3-2014 tại Ủy ban Nhân Quyền Hạ Viện. (Hình: Trang Facebook của Rangdongsoc).


Người đưa ra yêu cầu là ông Frank Wolf, Dân biểu kiêm Chủ tịch Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ. Hồi cuối tháng trước, qua một video, cả linh mục Phan Văn Lợi của Công giáo lẫn Chánh Trị sự Nguyễn Bạch Phụng của Cao Đài đã cùng đứng ra làm chứng trước buổi điều trần về tự do tôn giáo tại Việt Nam do Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos tổ chức.


Theo linh mục Phan Văn Lợi, ông được truyền chức linh mục từ năm 1981 nhưng đến nay vẫn không được hoạt động mục vụ bình thường. Ông bị quản thúc tại gia vì đã cùng linh mục Nguyễn Văn Lý lên tiếng đòi tự do tôn giáo. Các tôn giáo – những tổ chức dân sự luôn bị kiểm soát ngặt nghèo từ nhân sự, hoạt động, tới tài sản và các quan hệ quốc tế. Chính quyền CSVN luôn tìm cách ngăn cản, không cho các tôn giáo quyền được lên tiếng vì sự thật và công lý.


Còn Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng của Cao Đài khẳng định, các tôn giáo tại Việt Nam đều ao ước được tự do. Tự do tôn giáo tại Việt Nam đang bị Nghị quyết 36 và Nghị định 92 của nhà cầm quyền CSVN khống chế. Với tư cách một thành viên của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, bà Phụng yêu cầu, chế độ Hà Nội phải để các tôn giáo hoạt động độc lập, tự do hành đạo, phải trả lại các tài sản đã bị chiếm đoạt.


Trong thư gửi Đại sứ Shear, Dân biểu Wolf nhấn mạnh sự cảm phục của ông đối với hai tu sĩ vừa kể vì sự can đảm khi phơi bày tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông Wolf yêu cầu Đại sứ Shear quan tâm và có các hành động cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho hai tu sĩ đã nhận lời làm chứng về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đồng thời ông đề nghị gặp gỡ, trao đổi với những nhân chứng này về các tổ chức dân sự độc lập tại Việt Nam, nhằm chứng tỏ Hoa Kỳ luôn tôn trọng các cam kết trong việc bảo vệ và thăng tiến nhân quyền trên thế giới, trong đó có Việt Nam.


Cũng cần nhắc lại là vào năm 2012, ông Wolf từng gửi thư cho ông Obama, Tổng thống Hoa Kỳ, yêu cầu cách chức ông Shear vì Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam “đã thất bại trong việc cổ súy các giá trị biểu tượng của Hoa Kỳ”, cổ vũ cho nhân quyền ở Việt Nam.


Ngoài hai tu sĩ cư trú tại Việt Nam, tham dự buổi điều trần về tự do tôn giáo tại Việt Nam diễn ra hồi cuối tháng trước còn có ông Ron Nay, đại diện Tổ chức Nhân quyền cho người thiểu số ở miền núi, ông Nay tố cáo, nhà cầm quyền CSVN đã và đang thực hiện chính sách đàn áp có hệ thống, ép người thiểu số ở Tây Nguyên bỏ đạo Tin Lành. Ông Nay bảo rằng, chà đạp nhân quyền, xâm hại tự do tôn giáo ở Việt Nam là chuyện phổ biến, diễn ra từ lâu và không có thay đổi nào hết.


Tổ chức Phát triển H’Mong cũng gửi đại diện tham gia điều trần và trình bày chi tiết về sự phân biệt đối xử, ngược đãi người H’Mong ở miền Bắc Việt Nam. Nhiều người đã bị bắt, bị kết án chỉ vì lý do tôn giáo.


Dân biểu Wolf tâm sự rằng, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos muốn kéo giãn thời gian để Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cho đến khi Việt Nam có những hành động cụ thể cho thấy đã cải thiện nhân quyền và tôn trọng tự do tôn giáo. (G.Đ)

MỚI CẬP NHẬT