Friday, March 29, 2024

Ăn chặn tiền bảo vệ rừng, 2 quan chức lãnh đạo xã bị bắt

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, cùng cựu chủ tịch xã này đã lập hồ sơ “ma” kể công chăm sóc bảo vệ rừng để ăn chặn tiền công quỹ.

Xác nhận với báo chí, ông Hoàng Huy Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, cho biết ngày 12 Tháng Mười Một, Công An tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và ra lệnh bắt giam hai ông Lê Đăng Duẩn (40 tuổi) phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đông Lĩnh và ông Lê Văn Ngữ (55 tuổi), cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã này để điều tra về việc “lập hồ sơ ‘ma’ để ăn chặn tiền bảo vệ rừng.”

“Hai ông này bị bắt giam 4 tháng để điều tra hành vi lập hồ sơ khống công chăm sóc bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn xã, sau đó báo cáo thành phố  để lấy tiền chăm sóc được nhà nước chi trả,” ông Chung nói với báo Người Lao Động.

Tờ báo này cũng dẫn tin từ một lãnh đạo thành phố Thanh Hóa cho hay, ủy ban cũng đã nhận được điện thoại thông báo về việc khởi tố bắt giam hai cán bộ trên.

Tin cho biết, ông Duẩn trước đây làm cán bộ địa chính xã đến năm 2013 thì được đề bạt làm phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đông Lĩnh. Còn ông Ngữ trước đó là chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đông Lĩnh, sau đó được điều về làm chủ tịch phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa và vừa nghỉ hưu từ ngày 1 Tháng Sáu, 2018. (Tr.N)

Video: Phóng sự Việt Nam Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT