Thursday, March 28, 2024

Bà bệnh nhân có gần 300 viên sỏi trong túi mật

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Một bà bệnh nhân 60 tuổi vừa được bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ phẫu thuật lấy ra gần 300 viên sỏi trong túi mật, theo tin từ VNExpress.

Bản tin cho biết, người phụ nữ ở Vĩnh Long này bị đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, ăn không tiêu khoảng 10 năm nay, được bác sĩ khám phát hiện bị sỏi túi mật. Tuy nhiên bà chỉ đau bụng và ăn không tiêu, nghĩ do bệnh dạ dày nên chỉ uống thuốc chữa đau bao tử.

Gần đây, khi thấy bệnh ngày càng nặng hơn, không ăn uống được, bà đến bệnh viện huyện khám mới biết bị viêm túi mật cấp và được chuyển đến bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do có quá nhiều sỏi, viêm túi mật mãn tính tái phát nhiều lần.

Kết quả nội soi cho thấy thành túi mật bệnh nhân quá dày (10 mm), viêm và không còn dịch mật, chỉ chứa toàn sỏi. Bệnh nhân được yêu cầu phải cắt túi mật lấy sỏi qua nội soi.

Sáng 14 Tháng Bảy, sau hai ngày được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra gần 300 viên sỏi trong túi mật, trong đó có 180 viên sỏi lớn, còn lại là các viên sỏi nhỏ.

Sức khỏe bệnh nhân này trở nên tốt hơn, đi lại và ăn nhẹ được sau phẫu thuật.

Bác Sĩ Phú, trưởng khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ khuyến cáo, “Khi phát hiện bị sỏi túi mật, bệnh nhân nên thường xuyên đi khám và điều trị sớm. Nếu để sỏi kéo dài dẫn đến viêm túi mật cấp, có thể biến chứng hoại tử túi mật, dịch tràn ra ổ bụng gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm.” (N.L)

Một số nơi ở Việt Nam cấm cán bộ dùng mạng xã hội

MỚI CẬP NHẬT