Thursday, March 28, 2024

Ba binh sĩ Mỹ ‘dính líu phụ nữ’ khi tháp tùng TT Trump thăm Việt Nam

Đỗ Dzũng/Người Việt (tổng hợp)

WASHINGTON, DC (NV) – Có ba binh sĩ Mỹ bị cấm không được làm việc trong Tòa Bạch Ốc sau khi có cáo buộc rằng họ “tiếp xúc một số phụ nữ ngoại quốc” trong lúc tháp tùng Tổng Thống Donald Trump trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, theo nhật báo The Washington Post.

Tổng Thống Donald Trump có mặt tại Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 Tháng Mười Một để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng và thăm chính thức Việt Nam tại Hà Nội.

Ba binh sĩ này thuộc Cơ Quan Thông Tin Tòa Bạch Ốc (White House Communications Agency – HCA), một đơn vị quân đội, phụ trách an ninh thông tin cho tổng thống, phó tổng thống, nhân viên mật vụ, thành viên nội các, và nhân viên làm việc với tổng thống.

Báo Washington Post trích lời các giới chức nói rằng ba binh sĩ này vi phạm lệnh giới nghiêm trong chuyến thăm của Tổng Thống Trump.

Ông Mark Wright, một phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng, xác nhận là Ngũ Giác Đài đang xem xét sự việc.

“Chúng tôi có biết chuyện này, và đang điều tra,” ông Wright nói với báo Washington Post, và không cho biết danh tánh ba người này.

Nếu bị kết tội, các binh sĩ này có thể bị cấm tiếp cận các phương tiện và hồ sơ mật, có thể bị kỷ luật, hoặc có thể bị đưa ra tòa án binh.

Vụ này xảy ra sau khi có một vụ khác mà trong đó có bốn binh sĩ, hai Lục Quân và hai Không Quân, bị tố cáo “đưa phụ nữ vào khu vực bảo mật” trong lúc họ chuẩn bị cho chuyến thăm Panama của Phó Tổng Thống Mike Pence hồi Tháng Tám.

Bốn binh sĩ này sau đó bị đưa về nước trước khi ông Pence đến, và sau đó không được làm trong Tòa Bạch Ốc nữa, theo đài truyền hình NBC.

Nữ Đại Tá Amanda I. Azubuike, một phát ngôn viên quân sự, nói cuộc điều tra vụ Panama đã xong, và đang được các giới chức quân sự cao cấp xem xét, theo báo Washington Post.

Bà nói bà không biết sự việc đã xong chưa, hoặc bốn binh sĩ này có bị kỷ luật gì không.

Hồi Tháng Tư, 2012, Tòa Bạch Ốc phải cho 13 nhân viên mật vụ và giới chức bay về Mỹ, sau khi họ bị tố cáo đưa gái mại dâm vào khách sạn ở Cartagena, Colombia, trong lúc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng Thống Barack Obama tới đất nước này dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế. Sau đó, có 10 người bị sa thải.

Khu vực nghỉ ngơi của phái đoàn Hoa Kỳ tại khách sạn Hyatt Regency Đà Nẵng trong ngày 10 và 11 Tháng 11, 2017. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

WHCA làm gì?

Theo cơ quan Hệ Thống Thông Tin Quốc Phòng Mỹ, WHCA ban đầu được gọi là “White House Signal Corps” (WHSC), được thành lập năm 1942 dưới thời Tổng Thống Franklin Roosevelt.

Theo Tòa Bạch Ốc, WHCA cung cấp hệ thống thông tin căn bản cho nhân viên của tổng thống và phó tổng thống, để có thể lãnh đạo quốc gia một cách hữu hiệu.

Cơ quan này cũng cung cấp hình ảnh, âm thanh, và dữ liệu thông tin giúp tổng thống, phó thổng thống, các đặc phái viên của tổng thống, nhân viên Tòa Bạch Ốc, Sở Mật Vụ, cũng như các cơ quan khác, theo chỉ đạo của Văn Phòng Quân Sự Tòa Bạch Ốc (WHMO).

Ngoài khu vực Washington, DC và vùng phụ cận, WHCA còn gởi người đi khắp thế giới để chuẩn bị cho các chuyến công du của tổng thống.

WHCA hiện có 1,200 binh sĩ, thuộc bốn quân chủng Hải Quân, Không Quân, Lục Quân, và Thủy Quân Lục Chiến.

Cơ quan này cũng chuẩn bị các chương trình phát thanh của tổng thống khắp thế giới, tại bất cứ vị trí nào, cùng với việc thu hình lại tất cả mọi hoạt động của tổng thổng, rửa hình của các nhiếp ảnh gia Tòa Bạch Ốc, và sản xuất băng video cho Tòa Bạch Ốc và nhân viên.

WHCA hiện nay đặt tổng hành dinh ở Camp David, Maryland, nơi nghỉ của tổng thống.

Ba binh sĩ liên lạc phụ nữ Việt Nam ở đâu?

Trong thời gian ở Việt Nam, Tổng Thống Trump cư ngụ tại khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Danang Resort & Spa, trong ngày 10 Tháng Mười Một.

Phía trước khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi, nơi ông Trump cư ngụ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Tại Hà Nội, ông Trump cư ngụ ở khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi trong ngày 11 và ngày 12 Tháng Mười Một.

Hiện chưa rõ ba binh sĩ của WHCA bị tố cáo tiếp xúc phụ nữ ở Đà Nẵng hoặc Hà Nội, hoặc ở cả hai nơi.

Hyatt Regency Danang Resort & Spa nằm gần Ngũ Hành Sơn và sân bay Nước Mặn, một căn cứ của Mỹ trước đây, trên đường từ Đà Nẵng đi Hội An, mặt tiền là đường Trường Sơn, phía sau là Biển Đông, có hơn 400 phòng, và được xây năm 2011.

Ngoài các chốt an ninh trong và ngoài khu nghỉ dưỡng, khu phía Bắc của Hyatt Regency là bãi biển Sơn Thủy. Dọc theo tường khu nghỉ dưỡng là sáu cảnh sát viên ngồi canh gác ngày đêm, người này cách người kia khoảng 20 mét. Phía Nam của Hyatt Regency giáp Vinpearl Da Nang Resort.

Khi Tổng Thống Trump ở Đà Nẵng, phóng viên nhật báo Người Việt có đến đây làm phóng sự, và thấy, nửa bên trái của khu nghỉ dưỡng bị đóng hoàn toàn, trên tường có tấm bảng ghi hàng chữ “US Delegation” (Phái đoàn Mỹ), và chỉ có nhân viên mật vụ ra vào.

Tại sân trước bên trong khu nghỉ dưỡng là một chiếc xe bọc thép, có súng đại liên.

Đường Trường Sơn là một con đường vắng, chủ yếu là chỉ có khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Như vậy, không biết ba binh sĩ này tiếp xúc “phụ nữ nước ngoài” ở đâu? Tại khu nghỉ dưỡng và bên ngoài thì rất khó, vì luôn có an ninh dòm ngó. Ngoài ra, chỉ có người có trách nhiệm, khách du lịch có đặt phòng, hoặc báo giới là được vào, và phải qua sự kiểm soát của an ninh Việt Nam và Mỹ.

Không biết là ba người này có đón taxi hoặc lái xe ra Đà Nẵng hay không, vì chỉ mất 10 phút lái xe.

Tại Hà Nội, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi có mặt tiền trên đường Ngô Quyền, phía sau là đường Lý Thái Tổ, một bên là đường Lê Phụng Hiểu, và bên kia giáp các khu thương mại khác.

Đứng trên đường Ngô Quyền nhìn vào, cuối đường Lê Phụng Hiểu giáp đường Lý Thái Tổ là một cái lều lớn, che kín lối vào, bên trong lều là chiếc xe của tổng thống đậu sẵn. Như vậy, có thể phái đoàn của Tổng Thống Trump cư ngụ phía bên trái của khách sạn.

Cũng giống như Hyatt Regency, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi cũng được canh gác cẩn mật ngày đêm.

Không rõ là ba binh sĩ này có “tiếp xúc” khi ở Sofitel Legend Metropole Hanoi hay không, nhưng khu này rất nhộn nhịp, vì có khu dân cư, có nhiều hàng quán, cách hồ Hoàn Kiếm không xa, và có thể đi bộ đến các quán bar và nhà hàng. (Đỗ Dzũng)

Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn

MỚI CẬP NHẬT