Tuesday, April 23, 2024

Bắc Kinh gièm pha chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ là để ‘lôi kéo Hà Nội’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Nỗ lực của ông Pompeo để đưa Việt Nam vào ‘NATO phiên bản Châu Á’ sẽ chẳng đi đến đâu, vì tình hữu nghị lâu đời của Trung Quốc với các nước Châu Á sẽ không bị ảnh hưởng từ một chuyến thăm của các quan chức Mỹ, và Việt Nam sẽ không sẵn sàng làm bia đỡ đạn cho Mỹ.”

Đó là bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) trong lúc Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo đang ở Hà Nội hôm 30 Tháng Mười.

Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và người đồng cấp Phạm Bình Minh hôm 30 Tháng Mười. (Hình: VietnamPlus)

Tờ báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc dẫn ý kiến của một số nhà phân tích rằng chuyến đi của ông Pompeo là nỗ lực thuyết phục Hà Nội “tham gia chiến dịch chống Trung Quốc của Mỹ ở Châu Á và củng cố điều đó như một phần trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong tương lai.”

Hoàn Cầu Thời Báo trích lời ông Tiền Phong (Qian Feng), Viện nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Gia tại Đại Học Thanh Hoa: “Washington đang hy vọng kéo được Hà Nội về phía mình để bao vây Bắc Kinh ở Biển Đông. Chuyến đi bất ngờ đã vạch trần chủ nghĩa cơ hội của Washington trong chiến lược chống Bắc Kinh.”

Vị này bình luận thêm: “Việt Nam hy vọng sẽ sử dụng sự quan tâm của Mỹ như một con bài mặc cả ở Biển Đông. Tiếng nói lạc điệu của Việt Nam không thể thay thế cho quan điểm của ASEAN nói chung, và hiệp hội này cũng tránh công khai thách thức Trung Quốc hoặc đứng về phía nào.”

Cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh thêm một lần nữa nhấn mạnh rằng các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông “nên được giới hạn trong phạm vi hai nước láng giềng, và sự tham gia của nước thứ ba sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề này.”

Hoàn Cầu Thời Báo cũng nhắc khéo các lãnh đạo CSVN rằng “đừng mắc sai lầm khi nhận định rằng Mỹ sẽ gạt bỏ những định kiến và khác biệt về ý thức hệ với một nước Cộng Sản.”

Cùng thời điểm, chuyến thăm của Ngoại Trưởng Pompeo được các báo nhà nước ở Việt Nam đưa tin khá dè dặt. Tờ Thanh Niên hôm 30 Tháng Mười cho hay, trong nội dung làm việc của ông Pompeo ở Hà Nội “có trao đổi về vấn đề Biển Đông.”

Trên trang fanpage của tòa Đại Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam, một số Facebooker để lại bình luận bên dưới bài đăng về chuyến thăm của ông  Pompeo: “Đề nghị ngài nêu lên tình trạng nhân quyền tồi tệ của Việt Nam, và phải trả tự do cho cô Phạm Đoan Trang,” “Rất mong hai nước hợp tác đẩy lùi sự hung hăng và bắt nạt các nước bé của Trung Quốc tại Biển Đông. Qua đây tăng cường thêm hợp tác về mọi mặt để Việt Nam bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế lẫn quân sự và chính trị.”

Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa) trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Phạm Bình Minh. (Hình: VGP)

Tuy vậy, admin của trang này không phản hồi các comment nêu trên.

Liên quan chủ đề nhân quyền, thông cáo do Bộ Ngoại Giao Mỹ phát đi ghi: “Tổng Thống Donald Trump và Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng xác định cam kết bảo vệ và đẩy mạnh nhân quyền qua hai thông cáo chung Mỹ-Việt. Mỗi năm, Hoa Kỳ và Việt Nam đều chia sẻ những quan tâm và trao đổi ý tưởng về việc làm thế nào để đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT