Saturday, April 20, 2024

Bạc Liêu kỷ luật hàng loạt cán bộ nơi phó văn phòng Huyện Ủy tự tử

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Sau vụ một phó chánh văn phòng Huyện Ủy dùng dao tự tử ngay trong phòng làm việc của phó bí thư huyện, hàng loạt cán bộ trong Ban Thường Vụ và Ban Chấp Hành Huyện Ủy Vĩnh Lợi bị kỷ luật.

Ngày 13 Tháng Tư, Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Bạc Liêu cho biết vừa kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Trần Văn Út, tỉnh ủy viên, cựu bí thư Huyện Ủy Vĩnh Lợi, hiện ông Út được điều động giữ chức phó Ban Dân Vận Tỉnh Ủy; và ông Trương Văn Nhớ, phó bí thư Huyện Ủy Vĩnh Lợi.

Theo báo Người Lao Động, sai phạm của ông Út và ông Nhớ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và sửa đổi quy chế làm việc không thông qua Ban Chấp Hành Đảng Bộ huyện; bỏ nội dung quy định về chế độ báo cáo tài chính đảng trong quy chế, cho chủ trương sử dụng ngân sách huyện để chi tiền và quà biếu sai quy định.

Theo báo VOV, liên quan đến sai phạm này, Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Bạc Liêu cũng giao Huyện Ủy Vĩnh Lợi tiến hành kỷ luật “khiển trách về mặt đảng” đối với năm cán bộ gồm các ông: Nguyễn Văn Kiệt, cựu phó chánh văn phòng Huyện Ủy; Lê Văn Tam, cựu chánh văn phòng Huyện Ủy; ông Dương Văn Thắng, trưởng Phòng Lao Động Xã Hội; Bùi Minh Luân, phó phòng Lao Động Xã Hội; và bà Nguyễn Thị Thảnh, kế toán văn phòng Huyện Ủy.

Đáng chú ý, trong số năm cán bộ bị kỷ luật có ông Nguyễn Văn Kiệt, ngay tại Huyện Ủy Vĩnh Lợi vào ngày 21 Tháng Mười Một, 2017, đã tự dùng dao gây thương tích cho mình đến bất tỉnh ngay tại phòng làm việc của Phó Bí Thư Huyện Ủy Trương Văn Nhớ, gây xôn xao dư luận ở Bạc Liêu trong khoảng thời gian dài.

Nhờ được cấp cứu kịp thời nên ông Kiệt đã không nguy hiểm đến tính mạng. Cho đến thời điểm này, nguyên nhân ông Kiệt tự tử vẫn chưa được làm rõ và ông này vẫn chưa lên tiếng chính thức về sự việc đã xảy ra gần năm tháng trước. (Tr.N)

Thi thể một phụ nữ cháy đen ở bãi đất trống ở Bình Dương

MỚI CẬP NHẬT