Tuesday, April 16, 2024

Bắc Ninh: Bốn trẻ sơ sinh chết trong một buổi sáng tại bệnh viện

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Bốn trẻ sơ sinh chết chỉ trong một buổi sáng tại bệnh viện sản nhi tỉnh Bắc Ninh đang làm dư luận bàng hoàng về khả năng chuyên môn và có thể cả y đức của ngành y tế Việt Nam.

Tin được hầu hết các báo tại Việt Nam đưa tin cho hay 4 trẻ sơ sinh gồm 2 bé trai và 2 bé gái cân nặng từ 1.6 kg đến 2.3 kg, tất cả đều sinh non trong vòng 32-35 tuần, bị suy hô hấp nặng sau khi chào đời. Tất cả được chỉ định “điều trị nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, ăn sữa qua sonde dạ dày và được sử dụng kháng sinh.”

Cả 4 trẻ sơ sinh vừa kể đã qua đời từ khoảng 2 giờ sáng đến 9 giờ 30 sáng ngày Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một, 2017, trong sự bàng hoàng của thân nhân và họ chầu chực phía bên ngoài bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Bộ Y Tế ở Hà Nội đã vội cử một số chuyên viên đến Bắc Ninh vừa yểm trợ kỹ thuật bệnh viện sản nhi trong việc săn sóc điều trị bệnh cho trẻ sơ sinh. Viện Khoa Học Kỹ Thuật Hình Sự của Bộ Công An phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành mổ pháp y 2 cháu Vũ Đình Cò, ngày sinh 13 Tháng Mười Một 2017, và cháu Nguyễn Hà Vi, ngày sinh 16 tháng Mười Một 2017, để “điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.”

Kết quả giảo nghiệm ban đầu thấy loan báo là “nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đẻ non suy hô hấp yếu.” Và “kết luận sau cùng phải chờ cơ quan điều tra xác định.”

Bốn trẻ sơ sinh chết vào đúng thời điểm một bé hai tháng tuổi chết tại bệnh viện sản nhi Bắc Ninh sau khi tiêm kháng sinh. Tuy nhiên, cả 4 trẻ chết trong buổi sáng ngày này không chết vì chích thuốc kháng sinh.

Bệnh viện Nhi Trung Ương, bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đã gửi một nhóm “hàng chục chuyên gia đầu ngành” về hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện sản nhi Bắc Ninh để “rà soát toàn bộ quá trình khám chữa bệnh, tìm ra nguyên nhân tử vong của 4 trẻ sinh non.”

Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh tính đến ngày 19 Tháng Mười Một, có xấp xỉ 20 trẻ sơ sinh non tháng điều trị trong lồng ấp, trong đó có 2 trong số 4 trẻ mới tử vong, còn 2 bé khác đã “cai” lồng ấp trước đó 2 ngày. Khi hay tin có 4 trẻ sơ sinh chết, nhiều cha mẹ trẻ sơ sinh đang nằm trong lồng ấp đã xin được chuyển con bệnh viện nhi ở Hà Nội với hy vọng được chăm sóc tốt hơn.

Ngày 20 Tháng Mười, 2017, một trẻ vừa chào đời ngày đầu tiên được chích thuốc ngừa viêm gan B đã thiệt mạng ở tỉnh Kontum. Nhiều vụ thân nhân sản phụ, hoặc gia đình sản phụ đã nổi giận đuổi đánh nhân viên y tế và đập phá bệnh viện vì sản phụ hoặc con sơ sinh của họ, hoặc cả hai đã chết mà họ tin là từ sự tắc trách của y tá, bác sĩ.

Theo ước tính của Bộ Y Tế Hà Nội hồi năm 2013, tỉ lệ tử vong sơ sinh ở Việt Nam chiếm khoảng 18/1,000 số trẻ sinh ra. Với khoảng 1.5 triệu trẻ em được sinh ra hằng năm thì mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 27,000 trẻ sơ sinh tử vong và mỗi ngày có trên 70 trẻ sơ sinh tử vong. Theo các thống kê hằng năm, tử vong sơ sinh chiếm tới 1/3 tổng số tử vong chung. Tỉ lệ này cũng cao hơn ở các khu vực miền núi, vùng sâu, hẻo lánh, nông thôn. (TN)

Điểm tin buổi sáng ngày 20 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT