Tuesday, April 23, 2024

Báo đảng nói phi chính trị hóa công an, quân đội là ‘âm mưu thâm độc’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bài đăng trên tờ Công An Nhân Dân hôm 20 Tháng Hai mượn vụ đảo chính ở Myanmar để phê phán các “thế lực thù địch” về chuyện kêu gọi nhà cầm quyền CSVN tiến hành phi chính trị hóa lực lượng công an, quân đội.

Theo bài báo, đáp lại lời yêu cầu đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại Hội 13, các “đối tượng thù địch” trong và ngoài nước đã “đòi đa nguyên, đa đảng, đòi bỏ Điều 4 Hiến Pháp 2013, đòi tam quyền phân lập, đòi phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang nhân dân…”

Ông Tô Lâm (phải), bộ trưởng Công An CSVN, nhiều lần tái khẳng định lực lượng công an “tuyệt đối trung thành với đảng.” (Hình: Zing)

“Đây là những luận điệu sai trái, nhằm thực hiện âm mưu thâm độc là tách công an và quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của đảng, tiến tới vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của đảng đối với công an, quân đội; làm cho lực lượng công an, quân đội ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa,’ mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến suy yếu về chính trị, tiến tới làm cho lực lượng vũ trang bị vô hiệu hóa,” tờ báo của ngành công an viết.

Bài báo nhấn mạnh lập luận nhà cầm quyền CSVN “phải luôn giữ vững nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân; không ngừng chăm lo xây dựng các tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.”

Hồi trung tuần Tháng Giêng, tờ Nhân Dân từng đưa ra lập luận tương tự khi đăng bài viết của ông Trần Việt Khoa, giám đốc Học Viện Quốc Phòng, với nội dung: “…Cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội. Càng trong khó khăn, gian khổ thì càng phải trung thành và sáng tạo đường lối, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tăng cường hơn nữa công tác đảng, công tác chính trị thì nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn để giành chiến thắng.”

Trong khi đó, báo VTV của Đài Truyền Hình Việt Nam hồi cuối Tháng Giêng đăng toàn văn bài tham luận của ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, tại Đại Hội 13: “…Lực lượng công an nhân dân rất tự hào được đảng đánh giá ‘đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với đảng, những người chỉ biết sống chết với đảng, chỉ biết còn đảng thì còn mình…’”

Trong một diễn biến khác, nhân việc ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng quân đội được phân công làm trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ bình luận trên trang cá nhân: “…Bất hạnh thay cho dân tộc Việt Nam, quân đội nước người ta thì đấu tranh chống ngoại xâm. Còn quân đội Việt Nam thì hình thành các lực lượng đấu tranh chống lại chính nhân dân mình, với giặc thì run như cầy sấy.”

Nhà cầm quyền CSVN huy động hàng ngàn binh sĩ, công an để bảo vệ an ninh cho Đại Hội 13. (Hình: Pháp Luật Việt Nam)

“Tội nhân dân mình, đóng thuế trả lương nuôi đám sĩ quan vừa hồng vừa chuyên chỉ cào bàn phím để so đo với dân từng câu chữ, đau đớn thay. Có quân đội nào đào tạo chính quy mà chỉ lên mạng gõ phím? Ngoài Việt Nam và Trung Quốc ra chẳng có ai,” ông Vũ chỉ trích.

Facebooker này cũng đưa cáo buộc ông Nghĩa từng lấy tư cách phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị đã đề nghị thành lập Trung Đoàn 47, tức lực lượng “dư luận viên” trên mạng xã hội. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT