Thursday, March 28, 2024

Bão Noul vào miền Trung làm 1 người chết, hàng ngàn ngôi nhà tốc mái

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Hoành hành suốt một giờ đồng hồ ở năm tỉnh, bão Noul đã khiến một người chết, một người mất tích, 31 người bị thương và 2,440 căn nhà tốc mái cùng nhiều tài sản khác.

Theo báo VNExpress, sáng 18 Tháng Chín, Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Thiên Tai cho biết bão Noul (bão số 5) đã gây thiệt hại tại năm tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Trong đó hai tỉnh bão đổ bộ là Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị bị thiệt hại nhiều nhất.

Cây đổ ngổn ngang tại khu vực chợ Đông Ba, thành phố Huế. (Hình: Zing)

Tại Thừa Thiên-Huế, Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai tỉnh cho biết do ảnh hưởng của bão nên trong 18 giờ qua có mưa rất lớn. Lượng nước mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm.

Mưa bão đã làm cây đổ đè chết một thanh niên 21 tuổi tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, đồng thời làm 23 người bị thương, trong đó hai người thương tích nặng.

Với sức gió 75-90 cây số/giờ (cấp 8-9), bão đã làm tốc mái hơn 1,660 ngôi nhà, hàng ngàn cây xanh ở thành phố Huế và các huyện bị gãy đổ. Nhiều trụ điện bị gãy, đường dây bị đứt đến giờ vẫn còn nhiều huyện thị chưa có điện trở lại.

Tương tự tại tỉnh Quảng Trị, mưa trước và trong bão đã gây ngập cục bộ ở một số huyện. Gió bão khiến 280 nhà dân tốc mái, hai điểm trường hư hỏng.

Tại cầu tràn ngã ba La Lay ở xã A Ngo, và cầu tràn tại xã A Vao, thuộc huyện Đắk Krông, nước dâng cao gây ách tắc giao thông, lính biên phòng phải điều hàng chục người đến điều tiết.

Tuy nhiên khi qua cầu tràn ở xã Tà Rụt, huyện Đắk Krông, anh Hồ Văn Hích (27 tuổi, người địa phương) chở vợ là chị Hồ Thị Ngọc (26 tuổi) từ rẫy về nhà đã bị nước cuốn xuống suối cả xe gắn máy và người. Anh Hích bơi được vào bờ, nhưng chị Ngọc bị cuốn trôi mất tích.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình cũng ghi nhận sáu người bị thương do trượt ngã trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây trước bão. Các xã Trọng Hóa, Dân Hóa, huyện Minh Hóa, và xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, bị nước dâng cao gây tắc cục bộ.

Nằm cách xa tâm bão nhưng tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 168 ngôi nhà, chín cột điện và một cột phát sóng bị ngã đổ.

Cầu tràn ở xã A Ngo huyện Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị, bị ngập, chia cắt cục bộ. (Hình: Quang Hà/VNExpress)

Nói với báo Thanh Niên, ông Hoàng Văn Hà, chủ tịch xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, cho biết trận giông lốc chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút nhưng đã khiến 75 nhà dân ở hai thôn Bắc Mới và Bắc Sơn tốc mái, hư hỏng nặng. Nhiều cây xanh và tường rào nhà dân cũng bị gãy, đổ sập.

Bão Noul hình thành từ vùng áp thấp ở vùng biển Philippines phát triển thành áp thấp nhiệt đới, và sáng 16 Tháng Chín đi vào Biển Đông mạnh lên thành cơn bão số 5 trong năm 2020 ở Việt Nam. Sáng 17 Tháng Chín, bão tăng lên cấp 10, sức gió tối đa 110 cây số/giờ đổ bộ vào Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế sớm hơn dự báo khoảng ba tiếng, cũng may là cường độ giảm đi hai cấp. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT