Wednesday, April 24, 2024

Bảo vệ chúng cư ở Sài Gòn trộm tài sản tiền tỷ của cư dân

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhìn trộm được mã khóa cửa của căn chung cư cao cấp Estella, phường An Phú, quận 2, đợi khi gia đình chủ nhà đi vắng, một bảo vệ đã lén đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị.

Chiều 24 Tháng Tư, lãnh đạo Công An quận 2, cho biết đã bắt giam ông Lê Tấn Phát (26 tuổi), nhân viên bảo vệ chung cư Estella, ngụ quận 9, để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản.”

Theo VietNamNet, tối 23 Tháng Tư, bà Linh (26 tuổi), sống tại một căn chung cư ở tầng 22, chung cư Estella, đến công an phường An Phú trình báo mất 1 nhẫn kim cương (khoảng $45,000), 1 đồng hồ Patek Phillppe (khoảng $20,000) và $200 Singapore, tổng giá trị tài sản gần 1.5 tỷ đồng VN.

Nhận tin báo, công an quận 2 xem lại camera, ghi nhận lời khai những người liên quan.

Theo bà Linh, khoảng 14 giờ ngày 23 Tháng Tư, bà ra khỏi nhà để đi thăm gia đình. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi mọi người trở về thì thấy cửa đóng bình thường nên bấm mã khóa vào trong.

Nhẫn kim cương và đồng hồ “xịn” bị mất trộm. (Hình: VietNamNet)

Tuy nhiên, sau đó bà Linh phát hiện nhiều tài sản có giá trị trong phòng ngủ bị mất. Kiểm tra xung quanh không thấy dấu vết bị cạy phá, đột nhập nên bà nghi người giúp việc.

Trong lúc cơ quan điều tra đang truy xét, sáng ngày 24 Tháng Tư, ông Phát bất ngờ đến công an đầu thú. Tại trụ sở công an, ông Phát khai làm bảo vệ tại chung cư trên. Trong một lần phụ chuyển đồ cho người giúp việc nhà bà Linh, ông Phát đã nhanh mắt để ý mật khẩu cửa ra vào căn nhà.

Chiều 23 Tháng Tư, khi thấy gia đình bà Linh vắng nhà, ông Phát tìm đến bấm mã khóa cửa vào nhà. Sau đó tìm kiếm trong phòng ngủ bà Linh và trộm cắp số tài sản trên.

Ông Phát đem bán chiếc đồng hồ được 179 triệu đồng, đem $200 Singapore đến tiệm vàng đổi và mua lại một số món đồ trang sức bằng vàng khoảng 20 triệu đồng. Hiện toàn bộ số tang vật vụ án đã được công an thu hồi. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT