Việt Nam

Bắt 800 kg nem, chả heo bệnh từ Hà Nội đưa vào Sài Gòn tiêu thụ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Giới hữu trách Sài Gòn vừa ngăn chặn được một lô nem, chả không có giấy chứng nhận kiểm dịch, nghi làm bằng thịt heo bị dịch tả heo Châu Phi từ Hà Nội đưa vào tiêu thụ tại các chợ, quán ăn ở Sài Gòn.

Ngày 22 Tháng Ba, 2019, Đoàn Kiểm Tra Liên Ngành đã bất ngờ kiểm tra xe đò của Công Ty Vận Tải Hiền Phước do tài xế Nguyễn Văn Sơn lái đang chạy trên quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) trước khi đến Bến Xe Miền Đông.

Kiểm tra khoang hành lý, đoàn liên ngành phát hiện 23 thùng xốp, trọng lượng 790 kg chứa chả cốm, chả chiên, nem chua không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, không có hóa đơn chứng từ đi kèm theo quy định, nghi được làm từ heo bị dịch tả Châu Phi.

Trên bao bì cho thấy sản phẩm được sản xuất bởi một số cơ sở như Gia Nguyễn, Vị Phố, Hoàng Dung (đều ở Hà Nội) và một số sản phẩm không có tem nhãn. Tài xế khai nhận hàng từ bến xe Giáp Bát (Hà Nội), giao cho khách tại Bến Xe Miền Đông.

Nói với báo Một Thế Giới, ông Khương Trần Phúc Nguyên, trưởng Phòng Thanh Tra Chuyên Ngành, Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y Sài Gòn, cho biết toàn bộ số nem, chả trên được giấu kín ở dưới gầm xe đò. “Ngoài không có nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch, toàn bộ số nem, chả trên cũng không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng,” ông Nguyên nói.

Lực lượng hữu trách đã xử phạt tài xế Nguyễn Văn Sơn số tiền 8.5 triệu đồng ($366) do “không có giấy kiểm dịch và vận chuyển trên phương tiện không đảm bảo vệ sinh thú ý.”

Tuy nhiên, khi lực lượng liên ngành đề nghị kiểm dịch số nem chua và chả các loại nói trên thì ông Sơn đã tự nguyện xin tiêu hủy lô hàng và chịu toàn bộ chi phí.

Theo ông Nguyên, việc buôn bán sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ vùng đang có dịch tả heo Châu Phi ẩn chứa nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

“Thời gian qua, Sài Gòn đã phải căng mình phòng dịch tả heo Châu Phi lây lan. Trong đó, các đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyển, kinh doanh heo và thịt heo trên các tuyến đường chính ra, vào thành phố, thế nhưng vẫn không thể nào kham hết,” ông Nguyên cho biết thêm. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Việt Nam

Việt Nam có 35 đối tác với Apple, đứng đầu Đông Nam Á

Hãng Apple đã tăng thêm tám nhà máy hoặc văn phòng tại các tỉnh, thành…

10 mins ago
  • Thế Giới

Ông Bỉ được tha tội say rượu lái xe vì cơ thể tự tiết ra chất cồn

Một ông người Bỉ được tòa tha tội say rượu lái xe hôm Thứ Hai,…

19 mins ago
  • Việt Nam

Giúp bà Việt kiều Mỹ đập phá xe hơi ‘tình địch,’ 2 ông ở Đà Nẵng lãnh 8.5 năm tù

Bị nhắn tin chửi bới vì có mối quan hệ “mập mờ” với chồng người,…

1 hour ago
  • Việt Nam

Việt Nam lo kênh đào Funan Techo của Cambodia sẽ ‘đảo lộn hệ sinh thái miền Tây’

Miền Tây Việt Nam sẽ gia tăng tình trạng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt,…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

California có hơn 500 trường trung học thuộc loại tốt nhất nước Mỹ

Bảng xếp hạng Trường Trung Học Tốt Nhất Năm 2024 của U.S. News & World…

2 hours ago
  • Little Saigon

2 xe tông nhau trên xa lộ 55 ở Orange, 1 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra ngay trước 5 giờ rưỡi sáng gần lối quẹo xuống…

3 hours ago

This website uses cookies.