Thursday, April 18, 2024

Đồng Nai bắt cán bộ ‘chống buôn lậu’ bảo kê đường dây buôn xăng giả

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Một đội trưởng Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu thuộc Tổng Cục Hải Quan đã bị khởi tố, bắt giam vì nhận tiền hối lộ của đường dây pha chế, buôn bán xăng giả “kếch xù” ở Đồng Nai.

Theo báo Zing, ngày 6 Tháng Ba, Tổng Cục Hải Quan CSVN cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi), đội trưởng Đội Kiểm Soát Chống Buôn Lậu Khu Vực miền Nam thuộc Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu của Tổng Cục Hải Quan, để “phục vụ công tác điều tra.” Đồng thời, chỉ đạo Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu và cá nhân có liên quan “chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ tới Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra.”

Ông Ngô Văn Thụy, đội trưởng Đội Kiểm Soát Chống Buôn Lậu Khu Vực miền Nam thuộc Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu của Tổng Cục Hải Quan. (Hình: Zing)

“Hiện sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Ngay khi có kết luận của cơ quan điều tra, Tổng Cục Hải Quan sẽ thông tin tới các báo chí,” thông cáo của Tổng Cục này nêu.

Ông Ngô Văn Thụy bị Công An tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam hôm 5 Tháng Ba, về tội “Nhận hối lộ,” khi công an mở rộng điều tra vụ đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả do hai bị can Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ ở Sài Gòn) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu. Khám xét nhà riêng và nơi làm việc của bị can Thụy ở Sài Gòn, công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Hiện Công An tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 39 người về các tội “Buôn lậu,” “Sản xuất buôn bán hàng giả,” “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Nhận hối lộ.”

Báo Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Hai, dẫn lời từ Đại Tá Nguyễn Ngọc Quang, phó giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai, cho biết trước đó giới hữu trách nhận được nhiều tin báo tố giác của người dân phản ánh xăng giả, kém phẩm chất tại một số cây xăng ở tỉnh Đồng Nai.

Sau thời gian theo dõi, công an phát giác có một nhóm nghi can thành lập nhiều công ty, cây xăng để tiêu thụ xăng dầu do họ pha chế và liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành như Sài Gòn, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ…

Đường dây này sử dụng tàu biển có trọng tải lớn, trực tiếp nhập xăng từ phao số 0 giáp biên giới biển. Sau khi đưa vào Vĩnh Long, họ dùng hóa chất, dung môi để chế tạo xăng A95 giả, kém phẩm chất.

Xăng giả được chia ra cho các tàu, sà lan trọng tải nhỏ vận chuyển về kho chứa dọc các trạm trên nhiều sông lớn. Từ đó, xe bồn sẽ chở về phân phối cho các cây xăng thuộc hệ thống của những người trong đường dây, bán cho người tiêu thụ.

Báo VNExpress cho hay để tránh bị phát hiện, đường dây mua bán xăng giả, kém phẩm chất “kếch xù” này đã thuê “lưu manh chuyên nghiệp” sẵn sàng chống trả công an, kiểm soát người lạ ra vào khu vực, dùng tàu cao tốc thường xuyên canh gác lòng sông trong phạm vi 2.5 cây số, dùng nhà nuôi chim yến để cảnh giới nên không ai phát giác.

Ngày 6 Tháng Hai, bất ngờ 500 Cảnh Sát Hình Sự, Cơ Động, Kinh Tế… chia thành 14 tổ đồng loạt khám xét khẩn cấp các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, Sài Gòn…

Hai sà lan lớn trong đường dây xăng giả bị bắt giữ trên sông Hâu, ở huyện Bình Minh, Vĩnh Long. (Hình: Huỳnh Hải/Zing)

Hơn 100 tỷ đồng ($4.34 triệu), 50 giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất (sổ đỏ), 12 thùng hồ sơ; hai tàu biển 2,500 tấn, năm sà lan từ 400 đến 1,000 tấn, sáu xe bồn, 2.68 triệu lít xăng, bốn thùng hóa chất… bị công an thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, có khoảng một triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường mỗi ngày từ “lò” pha chế giữa sông Hậu. Tính từ Tháng Tám, 2020, đến khi bị bắt, nhóm nghi can này đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng.

Đường dây sản xuất, buôn lậu xăng này được cho là “quy mô và tinh vi hơn” đường dây do bị can Trịnh Sướng (53 tuổi, ở Sóc Trăng) cầm đầu, đã bị Công An tỉnh Đắk Nông và Bộ Công An triệt phá hai năm trước. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT