Tuesday, April 23, 2024

Sài Gòn bắt chuyên viên văn phòng ủy ban vì ‘xúc phạm lãnh đạo’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Quách Duy, chuyên viên Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn, từng được cư dân mạng góp tiền nộp phạt với cáo buộc “xúc phạm lãnh đạo,” nay bị công an quận Tân Phú khởi tố, bắt giam.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tối 18 Tháng Chín, Công An quận Tân Phú đã khởi tố, bắt giam ông Quách Duy (38 tuổi, ngụ quận Tân Phú), cựu chuyên viên Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn, với cáo buộc về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.” Trong ngày, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, làm việc của ông Duy.

Ông Quách Duy tại tòa phúc thẩm hôm 10 Tháng Chín. (Hình: Tuyết Mai/Tuổi Trẻ)

Trước đó, hôm 2 Tháng Tám, 2019, ông Quách Duy bị Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy Khối Dân-Chính-Đảng ở Sài Gòn kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng, với nhận xét là đảng viên nhưng “thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị ‘rất nghiêm trọng.’ Dù đã được cơ quan quản lý nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng không chấp hành các ý kiến chỉ đạo.”

Theo cơ quan này, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Duy đã đăng các thông tin, bài viết tổng hợp từ mạng xã hội “có nội dung không đúng bản chất vụ việc; nói xấu, bôi nhọ uy tín của lãnh đạo đảng và nhà nước.” Việc này được cho là “ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của một số cá nhân” liên quan.

Ngoài ra ông Duy cũng bị cáo buộc “cố ý đưa lên mạng xã hội các bài viết dưới hình thức báo cáo, kiến nghị nhưng mang nội dung tố cáo gửi nhiều cấp, trong không phải là nơi có thẩm quyền giải quyết. Hành vi này tạo điều kiện cho nhiều người bình luận, nói xấu, xuyên tạc, làm hiểu sai lệch bản chất vụ việc, tạo cách nhìn và thái độ tiêu cực đối với sự đảng và nhà nước.”

Điển hình là hôm 9 Tháng Tư, 2019, ông Duy đã đưa thông tin “Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An tiến hành điều tra vụ giao ‘đất vàng’ giá rẻ liên quan đến Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch ở Sài Gòn, và Bộ Công An đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất ‘vàng’ số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, Sài Gòn.”

Thông tin này đăng trong bài viết “Đốt củi” trên Facebook Duy Quách, và nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận từ công luận với lời lẽ bị cho là “có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân khác.”

Do vậy ngày 24 Tháng Năm, 2019, Chánh Thanh Tra Sở Thông Tin Truyền Thông ở Sài Gòn ký quyết định xử phạt ông Quách Duy 7.5 triệu đồng ($323) vì “đăng thông tin thất thiệt” lên mạng xã hội.

Theo báo VietNamNet, cùng ngày, ông Duy viết trên trang cá nhân: “Quách Duy đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người về tinh thần, vật chất. Đây là điều vô cùng quý giá đối với cán bộ công chức đảng viên như Duy. Hiện tại, trong tài khoản ngân hàng của Duy đã nhận được hơn 7.8 triệu đồng ($336), đủ tiền đóng phạt cho thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông. Việc Duy sẽ có đơn khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của thanh tra thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông là điều chắc chắn. Lại nhớ câu nói của bác Trọng (Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng) trong công tác chống tham nhũng, tiêu cực: Lòng dân ủng hộ phải làm tiếp, không dừng lại.”

Trước đó, cũng liên quan vụ này, ông Duy đã phát đi lời kêu gọi dân mạng góp tiền cho mình nộp phạt với thông điệp: “Bản thân Quách Duy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình đăng tải các bài viết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là để được khen thưởng, là để được lên chức. Chỉ mong muốn qua các bài viết đăng tải trên trang Facebook cá nhân thì người dân, cán bộ đảng viên ngày càng tin tưởng vào đảng, nhà nước trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với nguyên tắc ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.’”

Ông Duy sau đó khởi kiện và đề nghị Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn hủy quyết định xử phạt mình “đăng thông tin thất thiệt” về ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch thành phố (đang bị bắt giam, xét xử chung vụ án giao đất “vàng” với cựu Phó Chủ Tịch Nguyễn Thành Tài). Tuy nhiên, tòa đã bác yêu cầu này tại phiên sơ thẩm.

Quyết định xử phạt của Thanh Tra Sở Thông Tin Truyền Thông đối với ông Quách Duy. (Hình: Tuổi Trẻ)

Không đồng tình, ông Quách Duy kháng cáo. Thế nhưng tại phiên tòa phúc thẩm hôm 10 Tháng Chín vừa qua, Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao ở Sài Gòn đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm vì cho rằng ông Duy “không cung cấp được chứng cứ mới, bản án sơ thẩm của Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn là có cơ sở.”

Sau phiên tòa, ông Duy cho biết ông sẽ tiếp tục làm các thủ tục để yêu cầu cấp có thẩm quyền giám đốc thẩm, xem xét lại bản án này. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì ông đã bị bắt và khởi tố. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT